Thêm gia đình ở Quảng Bình, Huế trình báo nghi con là nạn nhân vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh

Ông Đông xác nhận hình ảnh trong thông báo tìm thân nhân của nạn nhân xấu số tử vong ở Anh là người địa phương

Một gia đình ở Quảng Bình và một ở Huế có đơn trình báo lên cơ quan chức năng với nghi vấn con trai họ là nạn nhân tử vong trong vụ phát hiện 39 thi thể trên thùng xe container ở Anh.

Mất liên lạc trùng thời điểm vụ 39 người chết trong thùng xe container ở Anh

Liên quan đến vụ việc phát hiện 39 thi thể trên thùng xe container ở Anh nghi có nhiều nạn nhân là người Việt Nam, mới nhất, 1 gia đình ở huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa có đơn trình báo về việc người thân mất tích khi sang Anh làm việc.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch), cho biết ngày 28/10, gia đình ông N.X.G (SN 1964, trú thôn Thanh Khê) trình báo việc con trai ông là anh N.N.H (SN 1987) mất liên lạc gần 10 ngày nay khi từ Pháp tìm cách nhập cảnh vào Anh.

Đơn trình báo của gia đình ông G cho hay anh H có vợ đang mang thai và 2 con. Tuy nhiên, do cuộc sống kinh tế khó khăn nên vay mượn tiền để đi Nga theo diện xuất khẩu lao động vào tháng 7/2019. 

Tại Nga, anh H làm công nhân và thường xuyên liên lạc về với gia đình. Tuy nhiên, anh H vừa thông báo được 1 người bạn rủ đi Pháp để nhập cảnh vào Anh làm việc nhằm có mức thu nhập cao hơn.

Thêm gia đình ở Quảng Bình, Huế trình báo nghi con là nạn nhân vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh - Ảnh 1.

Người thân lo lắng đến nhà ông G để ngóng tin

“Hắn báo về với gia đình rồi từ Nga đi Pháp. Từ ngày 15 đến 21/10, hắn đang ở Pháp và liên lạc về nhà hàng ngày.

Tuy nhiên, đến 9h10 ngày 22/10 đến nay thì hắn không liên lạc nữa. Lần liên lạc cuối hắn thông báo là đang chuẩn bị đi vô nước Anh”, ông G cho hay.

Theo ông G, qua ti vi, đài báo, gia đình biết đến sự việc 39 người chết trên thùng xe container đông lạnh khi đang trên đường vào Anh trong đó nghi có nhiều người Việt Nam nên rất lo lắng.

“Hắn không liên lạc gì cả, chúng tôi cũng không liên lạc được với hắn. Hắn mất tích trùng với thời điểm người ta phát hiện container đông lạnh kia nên chúng tôi rất lo lắng, chỉ mong sao con bình an”, ông G nói.

Thêm một gia đình trình báo thông tin ở Huế

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh cho biết, 1 gia đình vừa trình báo với Sở về việc con trai mất tích. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Bá Vũ H (SN 1986, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, xác nhận sự việc dựa trên báo cáo của Sở Ngoại vụ tỉnh và cho biết đang tích cực làm rõ.

Thêm gia đình ở Quảng Bình, Huế trình báo nghi con là nạn nhân vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh - Ảnh 3.

Khu vực gia đình anh H sinh sống

Đặc biệt, trong đơn trình báo, ông Nguyễn Bá Th, cha ruột anh H, cho biết phát hiện sự việc thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo đó, một số trang cá nhân Facebook đưa thông tin ghi rằng: “Ai ở khu vực Vỹ Dạ biết em này thì báo cho gia đình biết để đưa em về. Em tên Nguyễn Bá H, một trong số 39 người chết tại Anh…”.

Dòng thông báo trên kèm theo hình ảnh của nam thanh niên được cho là anh H.

Thêm gia đình ở Quảng Bình, Huế trình báo nghi con là nạn nhân vụ 39 thi thể trong thùng xe container ở Anh - Ảnh 4.

Ông Đông xác nhận người thanh niên trong ảnh ở các thông báo trên mạng xã hội là anh H

Trao đổi với PV và xem ảnh đăng tải trên mạng xã hội, ông Lê Văn Đông (tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Vỹ Dạ), xác nhận đó chính là anh H con ông Th thuộc tổ dân phố 19.

Ông Đông cho hay, H tốt nghiệp đại học từ năm 2012 nhưng sau đó đi Nghệ An làm ăn. Từ đó, chính quyền địa phương không nắm được nơi làm việc của H.

“Một số người đã gửi hình ảnh cho tôi nhờ xác minh nhưng chưa có cơ quan chức năng nào liên hệ với tôi để xác minh thông tin trên”, ông Đông nói.

Ông Trần Công Phú cho hay, gia đình ông Th mới trình báo thông tin đến Sở vào ngày 28/10. Do vậy, các cơ quan chức năng đang còn kiểm tra thông tin nên chưa biết đúng sai như thế nào và khẳng định điều gì.