Thêm 89 người thiệt mạng vì virus corona, tổng số người tử vong chính thức vượt qua đại dịch SARS nhưng số người bình phục cũng đã tăng mạnh

Tỉ lệ tử vong của virus corona nCov vẫn là thấp hơn rất nhiều so với SARS. Tổng số ca nhiễm mới virus lại đang có xu hướng giảm đi, hầu hết xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc – nơi khởi phát dịch bệnh.

 
 

Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, thống kê xác nhận cuối ngày 8/2 cho thấy số người tử vong tại Đại Lục vì virus corona 2019-nCov đã tăng thêm 89 người, biến đây trở thành ngày “chết chóc” nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng nổ vào tháng 1/2020.

Chưa hết! Tổng số người thiệt mạng vì virus corona chủng mới đã lên đến 813 người, trong đó có 2 trường hợp xảy ra bên ngoài phạm vi Đại Lục. Con số này chính thức vượt qua đại dịch SARS từng giết chết 774 người và khiến cả thế giới lo sợ vào năm 2002 – 2003. Tuy nhiên, cần lưu ý là tỉ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm vẫn chỉ khoảng 2%, nghĩa là thấp hơn rất nhiều so với SARS.

Thêm 89 người thiệt mạng vì virus corona, tổng số người tử vong chính thức vượt qua đại dịch SARS nhưng số người bình phục cũng đã tăng mạnh - Ảnh 1.

Ở một góc độ khác, tổng số ca nhiễm mới vì virus đang có xu hướng giảm đi. Theo thống kê mới nhất, số người nhiễm xác nhận nhiễm virus nCov đã tăng 2656 người, thấp hơn khá nhiều so với mốc hơn 3000 một ngày trước đó. Hầu hết các ca nhiễm xảy ra tại Hồ Bắc – nơi khởi phát dịch bệnh. Ngoài ra, số người được chữa khỏi và xuất viện cũng đã tăng mạnh, lên gần 2400 trường hợp.

Số lượng người nhiễm mới được nhận xét là ổn định trong những ngày gần đây. Tuy nhiên theo Tổ chức y tế thế giới WHO, những con số chỉ là một phần của câu chuyện, còn Vũ Hán và Hồ Bắc nói chung vẫn đang ở giữa “một đợt bùng phát dữ dội.”

“Hiện tại vẫn là quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào,” – trích lời tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO. “Đây vẫn đang là đợt bùng phát dịch bệnh rất dữ dội tại Vũ Hán và Hồ Bắc.”

“Chúng tôi ghi nhận các dữ liệu một cách cảnh giác, vì chúng có thể cho thấy sự ổn định trong vài ngày, rồi đột nhiên tăng mạnh,” – Ryan chia sẻ thêm. “Tôi đã chứng kiến mô hình ấy rất nhiều lần: nó chậm lại, rồi tăng tốc.”

Trong ngày 8/2, cơ quan chức năng đã ghi nhận 2 trường hợp người nước ngoài đầu tiên tử vong tại Trung Quốc một công dân từ Mỹ và một người đàn ông Nhật Bản, tất cả đều đã ngoài 60 tuổi. Trên thế giới, các trường hợp phải cách ly khẩn cấp đang xuất hiện nhiều hơn, trong đó có 2 chiếc du thuyền bị phong tỏa giữa biển tại Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc). Tại du thuyền Diamond Princess, tổng cộng 64 người đã dương tính với virus corona chủng mới.

WHO công bố sẽ chính thức gửi một đội chuyên gia đến Trung Quốc để hỗ trợ nghiên cứu virus, dự tính sẽ tới nơi vào thứ 2 tới đây. Tuy nhiên theo tổng giám đốc WHO – tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, điều đáng sợ nhất cho đến thời điểm hiện tại thực chất là ngăn cản các tin đồn và thuyết âm mưu sai lệch.

“WHO không chỉ chống lại virus, mà còn phải giải quyết cả những thuyết âm mưu sai sự thật, gây hoang mang cho cộng đồng.”

Tham khảo: CNN

J.D , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/them-89-nguoi-thiet-mang-vi-virus-corona-tong-so-nguoi-tu-vong-chinh-thuc-vuot-qua-dai-dich-sars-nhung-so-nguoi-binh-phuc-cung-da-tang-manh-220209210570362.htm