Thầy Park “đau đầu” vì phong độ của các tiền đạo U22 Việt Nam

HLV Park Hang-seo có lý do để mà “đau đầu” khi các tiền đạo ông từng triệu tập lên đội U23 Việt Nam (cũng là lứa U22 sẽ dự SEA Games) hồi đầu năm đều đang có phong độ khá tệ hại.

Những tiền đạo U22 của ông Park, họ là ai?

Chỉ xét trong 3 tiền đạo gần nhất được HLV Park Hang-seo sử dụng ở vòng loại U23 châu Á (trừ Tiến Linh gặp chấn thương), cả 4 cái tên Đức Chinh, Thanh Bình, Xuân Tú và Danh Trung được xem là khá nhất trong số các tiền đạo ở độ tuổi U22 của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên sau quãng thời gian mùa giải 2019 đã trôi qua, phong độ của các cầu thủ này lại ở mức báo động và khiến cho chiến lược gia người Hàn Quốc không khỏi “đau đầu”.

Xét ở giải hạng nhất, Trần Danh Trung, Lê Xuân Tú và Trần Thành đều “tịt ngòi” sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Xuân Tú có vẻ thiệt thòi hơn khi hầu như phải chơi ở biên. Nhưng tiền đạo sinh năm 1999 lại được xem là có màn trình diễn tốt nhất khi đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Còn Danh Trung và Trần Thành vẫn chưa thể hiện được nhiều và đôi khi những chấn thương còn ngăn cản họ.

Thầy Park đau đầu vì phong độ của các tiền đạo U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Ở V.League, mọi chuyện còn khiến cho HLV Park Hang-seo đau đầu hơn. Tiến Linh chấn thương và mãi đến trận đấu gặp Nam Định tại vòng 6 anh mới được ra sân. Đương nhiên trong hoàn cảnh như vậy thì thật khó để Vua phá lưới nội V.League 2018 có thể toả sáng. Đinh Thanh Bình mới chỉ có 43 phút ra sân sau 3 lần vào sân thay người và số bàn thắng cũng là con số 0.

Người “xuất sắc” nhất là Hà Đức Chinh có được…1 bàn thắng sau 6 trận ra sân. Được thi đấu nhiều nhưng Chinh “đen” lại khiến HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng đến nỗi tuyên bố sẽ không sử dụng tiền đạo này ở các vòng đấu tới.

Quả thật, ngay cả khi có cơ hôi, tiền đạo của SHB.Đà Nẵng cũng xử lý khá vô duyên, những pha dứt điểm nguy hiểm của đội bóng này chủ yếu đến từ Merlo hoặc các tiền vệ công như Văn Long, Thanh Hải hay A Mít. Và mới nhất, Đức Chinh cũng dính chấn thương, sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần.

Thầy Park đau đầu vì phong độ của các tiền đạo U22 Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo làm gì có lựa chọn khác?

Đương nhiên HLV Park Hang-seo vẫn còn độc chiêu cuối để chuẩn bị cho SEA Games chính là sử dụng suất “U22+2” cho vị trí tiền đạo mũi nhọn. Nhưng ngoài Công Phượng ra, trong số những cầu thủ nội ghi bàn tốt nhất tại V.League chỉ có Văn Toàn (HAGL), Trùm Tỉnh (Sanna Khánh Hoà) và lão tướng Đình Tùng (Thanh Hoá) là các tiền đạo nội, nhưng điểm chung đều là các tiền đạo biên.

Thầy Park đau đầu vì phong độ của các tiền đạo U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Anh Đức cũng là cái tên có thể suy nghĩ đến, nhưng một giải đấu như SEA Games thì cựu binh đã 34 tuổi như Anh Đức vẫn tham dự có thể không phải lựa chọn hay. Điều này có nghĩa rằng, ông Park vẫn sẽ phải kiên nhẫn với Đức Chinh, Tiến Linh và Thanh Bình, các cầu thủ từng dự VCK U20 World Cup 2017.

Nhưng nếu những tiền đạo trẻ cứ thi đấu với phong độ như hiện tại, ngoài Công Phượng, chưa biết chừng Anh Đức, Đình Tùng hoặc thậm chí một cầu thủ U18 Việt Nam sẽ được giới thiệu thử sức trong đợt tập trung sắp tới của U22 Việt Nam.