Thành phố Ninh Bình phát động phong trào thi đua năm 2023

Chiều 1/3, thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình dự, chỉ đạo hội nghị.

Thành phố Ninh Bình phát động phong trào thi đua năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; bí thư, chủ tịch các xã, phường; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng dự hội nghị.

Năm 2022, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần thi đua sôi nổi, các cấp, các ngành, các địa phương thuộc thành phố Ninh Bình đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Kết quả nổi bật là: Thành phố Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ninh Phúc được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Kinh tế có bước phát triển, tốc độ tăng doanh thu của các cơ sở sản xuất và doanh thu hoạt động thương mại, dịch vụ đạt cao. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng của thành phố, của tỉnh giao trên địa bàn thành phố.

Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình phục vụ dân sinh, giáo dục; cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả. Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương (DDCI) được đánh giá đứng đầu các huyện, thành phố; kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đứng thứ 2 các huyện, thành phố trong tỉnh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, thành phố Ninh Bình có 25 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng.

Tại hội nghị, thành phố phát động phong trào thi đua năm 2023 với các nội dung chủ yếu: Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp và Nhân dân trong thành phố. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Thành phố yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của thành phố.

Thành phố Ninh Bình phát động phong trào thi đua năm 2023
Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình Lê Hữu Quý trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Ninh Tiến có thành tích xuất sắc.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Xuân Trường- Đức Lam

Nguồn Báo Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thanh-pho-ninh-binh-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2023/d20230301160057838.htm