Thái Nguyên: Nam thanh niên bị bố chém tử vong vì tội bất hiếu

Ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú, hiện lực lượng Công an đã tạm giữ ông Hùng để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Vào khoảng 5h10 phút ngày 01/09, người dân phát hiện có 1 nam giới nằm bất động tại khu vực ngã 3 xóm Tân Long, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen

Hiện trường vụ việc nam thanh niên nằm bất động.

Qua kiểm tra, người dân xác định danh tính nạn nhân là anh Trần Mạnh Cường (SN 1997, trú tại xóm Tân Long, xã Tân Hương), người này chết trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Thông tin sơ bộ cho thấy, Trần Mạnh Cường là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng.

Thông tin từ gia đình cho hay, ngày 30/8, Cường “cắm” điện thoại của mẹ là Nguyễn Thị Thắm (SN 1977). Ngày 31/8, Cường “cắm” xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 1h00 phút ngày 1/9, Cường đi chơi về và có biểu hiện “ngáo đá” và mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức mẹ và bố là Trần Văn Hùng (SN1973).

Do không kìm chế được, ông Hùng (bố của Cường) đã cầm dao chém Cường. Bị chém, Cường đã chạy ra khỏi nhà, sau đó được phát hiện đã tử vong.

Sáng ngày 1/9, ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú, hiện lực lượng Công an đã tạm giữ ông Hùng để điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo P. Họ (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thai-nguyen-nam-thanh-nien-bi-bo-chem-tu-vong-vi-toi-bat-hieu-d133914.html