Thái Lan rơi liền 4 bậc, bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA

Khu vực Đông Nam Á chứng kiến nhiều biến động trong BXH FIFA tháng 11/2019.

Do từ nay đến hết năm không còn giải đấu quốc tế quan trọng nào, BXH FIFA tháng 11/2019 cũng gần như đồng thời là vị trí của các đội tuyển khi năm 2019 kết thúc.

Nhờ thành tích tốt ở vòng loại World Cup (thắng UAE, hòa Thái Lan), ĐT Việt Nam đã tăng thêm 3 bậc lên hạng 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong 21 năm qua.

Thái Lan rơi liền 4 bậc, bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA - Ảnh 1.

Thứ hạng các đội Đông Nam Á trên BXH FIFA tháng 11/2019

Tính trong châu Á, đoàn quân áo đỏ hiện đang đứng 14. Thành tích hiện tại mà ĐT Việt Nam đạt được đã vượt xa so với mục tiêu lọt top 100 thế giới mà HLV Park Hang-seo đề ra khi lên nắm quyền năm 2017.

Đội xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á vẫn là Thái Lan. Tháng 11 trôi qua không mấy vui vẻ với người Thái. Voi chiến để thua 1-2 trước Malaysia và không thể vượt qua Việt Nam trong trận đấu mà họ đã có cơ hội chiến thắng. Thái Lan rớt 4 bậc xuống thứ 113 thế giới, kém Việt Nam 19 bậc.

Thái Lan rơi liền 4 bậc, bị Việt Nam bỏ xa trên BXH FIFA - Ảnh 2.

Việt Nam vẫn là đội tuyển đứng đầu Đông Nam Á trên BXH FIFA

Thăng tiến ấn tượng nhất khu vực là Myanmar. Đội bóng này tăng tới 11 hạng lên thứ 136 thế giới. Myanmar cũng là đội tuyển tăng hạng nhiều nhất thế giới trong tháng 11.

Thứ hạng các đội Đông Nam Á sẽ không có nhiều biến động cho đến khi vòng loại World Cup 2022 trở lại vào tháng 3/2020. Sự chú ý của khu vực hiện hướng vào SEA Games 30, nơi các cầu thủ cạnh tranh tấm HCV.

 

Lupo , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/thai-lan-roi-lien-4-bac-bi-viet-nam-bo-xa-tren-bxh-fifa-820192811193031218.htm