Tên của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử MU được cho vào từ điển, ám chỉ sự vụng về

Phong độ kém cỏi của Lukaku không chỉ dừng lại ở sân cỏ nước Anh. Đến khi tiền đạo này trở về khoác áo ĐTQG, sự cồng kềnh trong từng pha xử lý vẫn còn hiện diện.

2018-2019 có lẽ là mùa giải Romelu Lukaku gặp nhiều khó khăn nhất trong sự nghiệp. Kể từ khi trở về sau World Cup, thể hình quá khổ khiến anh đánh mất phong độ ở Premier League. Tiền đạo người Bỉ mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn đến nỗi phải ngồi trên băng ghế dự bị trong phân nửa mùa giải, dù MU có thay thế Jose Mourinho bằng Ole Gunnar Solskjaer.

Khi được quay trở về chơi bóng cùng những người đồng hương, phong độ của Lukaku khá khẩm hơn một chút. Anh vừa ghi 2 bàn vào lưới ĐTQG Scotland trong chiến dịch vòng loại Euro 2020. Tuy nhiên pha giật gót lỗi “thần thánh” cũng đủ để khiến CĐV lôi anh chàng tiền đạo trị giá 75 triệu bảng này ra làm trò đùa.

Tên của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử MU được cho vào từ điển, ám chỉ sự vụng về - Ảnh 1.

Lukaku là động từ ám chỉ sự vụng về trong từ điển Urban.

Tên của Lukaku đã được đưa vào từ điển Urban. Theo đó, Lukaku là một động từ có nghĩa là “kiểm soát hoặc xử lý thứ gì đó một cách vụng về do thiếu khả năng hoặc mất tập trung”.

Phải công nhận rằng vào thời điểm hiện tại, ít tiền đạo có thể sánh bằng Lukaku về mặt thể hình, tốc độ. Tuy nhiên điểm yếu của anh từ trước đến nay, khả năng đỡ bóng bước một, vẫn chưa được cải thiện một chút nào.

Với tư cách là tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Manchester United, CĐV kỳ vọng Lukaku thể hiện nhiều hơn nữa thay vì những tình huống đỡ bóng thiếu cảm giác khiến bóng cách xa mình hàng mét. Ít ra trong những trận đấu vừa rồi Lukaku đã biết cách ghi bàn. Mong rằng trong mùa giải sắp tới HLV Solskjaer sẽ tìm cách thức tỉnh được tiền đạo này.

4 chiến thắng liên tiếp giúp tuyển Bỉ của Lukaku gần như chắc chắn sẽ giành quyền tham dự Euro 2020. Tấm vé còn lại ở bảng I sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nga và Kazakhstan.

theo Sport5.vn