Tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước thông tin xấu, độc

Thanh niên là lực lượng đông đảo, chiếm khoảng 30% dân số của tỉnh, có sức khỏe, trí tuệ, tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, xung kích trên tất cả các mặt trận, tuy nhiên cũng là lực lượng dễ bị lợi dụng, lôi kéo, kích động nếu không có lập trường, tư tưởng vững vàng. Bởi vậy, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là rất quan trọng và cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ cuộc cách mạng 4.0.

Huyện Vị Xuyên tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2023.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các thông tin xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ tổ chức nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi; lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ và tâm lý cả tin, chủ quan của thanh niên khi tham gia mạng xã hội để tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bình luận, kích động, lôi kéo thanh niên tụ tập, khiếu kiện, gây mất an ninh, trật tự; đồng thời cổ vũ lối sống thực dụng, hưởng lạc, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, bất chấp pháp luật, kỷ cương để lôi kéo thanh niên xa rời mục tiêu, lý tưởng sống tốt đẹp.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các cấp Hội Thanh niên trong tỉnh tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đoàn viên, thanh niên; giúp họ nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với lý tưởng và con đường đã chọn. Tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tốt các phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, “Xung kích, tình nguyện phát triển KT – XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Hà Giang học tập và làm theo lời Bác”, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền những gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; biểu dương các thanh niên đạt các giải thưởng của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; tuyên truyền, phổ biến, thực hiện pháp luật thông qua các hoạt động như: Gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước; phát động các đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực; giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vun đắp tình yêu quê hương trong thanh, thiếu niên. Các cấp hội tích cực triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp”. Năm 2022, đã tuyên truyền 749 tin tốt và câu chuyện đẹp tạo lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hội; tích cực tham gia cuộc thi xây dựng video clip đấu tranh, phản bác các tông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên đăng tải các bài viết đấu tranh phán bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các tổ chức thanh niên chưa thường xuyên, liên tục; việc cung cấp thông tin chính thống cho thanh niên chưa kịp thời; khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trên không gian mạng còn lúng túng; nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng cách mạng có nơi chậm đổi mới. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các tổ chức thanh niên cần tập trung thực hiện: Tuyên truyền, khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế thời đại; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để tăng “sức đề kháng” cho thanh niên trước những thông tin xấu, độc; đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cập nhật kiến thức, thông tin chuyên đề, thông tin thời sự kịp thời; kiên quyết xử lý, xóa bỏ thông tin sai, cực đoan trên mạng xã hội; khuyến khích thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin, bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; xây dựng và nhân rộng điển hình thanh niên tiến tiến, người cán bộ Đoàn gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa mạng xã hội lành mạnh. Các cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Báo Hà Giang: http://www.baohagiang.vn/xa-hoi/202304/tang-suc-de-khang-cho-thanh-nien-truoc-thong-tin-xau-doc-e4a5495/