Tạm giữ trụ trì và 3 đối tượng làm rõ việc nhiều cây thông trước cổng chùa bị đốn hạ

Nhiều cây thông trước cổng chùa bị chặt hạ, người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng, hiện sư trụ trì và 3 người khác đã bị tạm giữ.
anh2

Những cây thông bị chặt hạ có đường kính khá lớn.

Vào cuộc điều tra, công an đã tạm giữ 4 người liên quan đến việc chặt hạ nhiều cây thông trước cửa chùa Chân Tiên ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Những người bị tạm giữ gồm: ông Đ.V.T (SN 1974, trụ trì chùa Chân Tiến) và L.V.H (SN 1995), N.V.C (SN 1973) và L.V.D (SN 1971, cùng trú tại tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào chiều tối ngày 7/1, phát hiện một nhóm người đang đốn hạ cây thông trước cửa chùa Chân Tiên, hàng trăm người dân xã Thịnh Lộc bức xúc kéo đến yêu cầu dừng lại đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện có nhiều cây thông đường kính từ 26-30 cm bị chặt hạ.

Bước đầu nhóm người nói trên khai nhận, được ông T. trụ trì chùa thuê đến cưa hạ cây thông trước cửa chùa. Trong lúc đang tiến hành cưa cây thì bị người dân phát hiện và trình báo cho cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

 

Theo Quang Phong (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/tam-giu-tru-tri-va-3-doi-tuong-lam-ro-viec-nhieu-cay-thong-truoc-cong-chua-bi-don-ha-d174415.html