Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân

Dường như kể cả những người sống nhờ bóng đá cũng không cập nhật tin tức và hiểu sai hoàn toàn một số điều luật. Tình huống hài hước diễn ra mới đây đã chứng minh điều này.

Trong những giây bù giờ cuối cùng trận Algeria gặp Nigeria, khuôn khổ trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi 2019 diễn ra hôm 14/7 vừa qua, tiền vệ Riyad Mahrez đá quả phạt trực tiếp thành bàn, mang về niềm vui vỡ òa cho đội tuyển Algeria. Chiến thắng nghẹt thở 2-1 đưa đội tuyển đến từ vùng Bắc Phi vào chung kết gặp đối thủ Senegal.

Sau khi Mahrez ghi bàn thắng vàng, cầu thủ này chạy một mạch ra ngoài đường biên để ăn mừng. Mahrez như một thỏi nam châm siêu to khổng lồ, hút tất cả đồng đội của anh đuổi theo. Toàn bộ tuyển thủ Algeria trên sân chuẩn bị chạy hết ra ngoài đường biên, nhưng…

Bất chợt một thành viên ban huấn luyện Algeria bước vào yêu cầu 2 cầu thủ đứng lại, không tiếp tục lao theo đám đông. Trong thâm tâm, chắc hẳn vị này đang lo sợ đối thủ Nigeria sẽ được quyền bắt đầu lại trận đấu ngay lập tức, giao bóng rồi sút thẳng vào khung thành trống để ghi bàn gỡ hòa.

Hai cầu thủ Algeria được yêu cầu ở lại sân, không chạy ra ngoài ăn mừng bàn thắng

Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ World Cup 2018. Ở trận Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3, sau khi Ronaldo ghi bàn thắng ấn định tỷ số, tất cả cầu thủ Bồ Đào Nha vì rất vui sướng mà chạy theo ăn mừng cùng siêu sao 34 tuổi. Tuy nhiên, một mình Jose Fonte vẫn đứng lại trên sân. Chính xác thì trung vệ này cũng có ý định tham gia màn ăn mừng nhưng được ra dấu dừng lại.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 2.

Một cầu thủ Bồ Đào Nha ra dấu cho đồng đội không bước ra ngoài sân.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 3.

Anh này đành phải đứng một mình vỗ tay mừng bàn thắng trong khi các đồng đội ôm nhau.

Không chỉ Bồ Đào Nha, tuyển thủ Anh cũng có hành động tương tự. Sau khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Tam sư” trước Tunisia, người ta phát hiện Kieran Trippier không chạy ra sân ăn mừng mà chỉ âm thầm bước sang phần sân đối phương rồi đứng lại.

Tình huống này được lý giải là vì các cầu thủ lo… bị thủng lưới.

Hay nói cách khác, cầu thủ lo ngại đối phương sẽ tận dụng việc không còn ai trên sân để giao bóng nhanh rồi tìm lợi thế và ghi bàn.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 4.

Harry Kane đánh đầu ghi bàn ở những phút cuối.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 5.

Toàn bộ cầu thủ Anh chạy hết ra ngoài ăn mừng.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 6.

Chỉ còn lại Kieran Trippier trên sân.

Thực ra đây là sự hiểu nhầm cực lớn. Trong luật thi đấu bóng đá do FIFA ban hành, không hề có điều khoản nào quy định rằng đội ghi bàn phải để lại một cầu thủ trên sân trong khi các cầu thủ khác chạy khỏi sân để ăn mừng bàn thắng. 

Sau khi có một đội ghi bàn, trận đấu chỉ được bắt đầu trở lại khi trọng tài thổi còi cho phép giao bóng. Phải có tiếng còi thì bên vừa bị thủng lưới mới được phép giao bóng, do vậy việc nhiều người cho rằng phải có một cầu thủ của đội vừa ghi bàn ở lại trên sân là không đúng.

Ngay trong chính World Cup 2018, đã có nhiều đội bóng bị trọng tài tuýt còi vì hăm hở giao bóng nhanh. Đầu tiên là ở trận Anh vs Panama (vòng bảng), sau khi Harry Kane đá quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-0, cả đội Anh ra ngoài ăn mừng. Cầu thủ Panama thấy vậy bèn cầm quả bóng đặt vào điểm giữa sân và tiến thẳng về khung thành đối thủ hòng ghi bàn thắng. Trọng tài lập tức tuýt còi, yêu cầu mang bóng về.

Đến bán kết, các tuyển thủ Anh cũng làm điều tương tự sau khi bị thủng lưới trước Croatia. Nhưng cũng giống Panama, cái kết không gì khác ngoài một tiếng còi của trọng tài, yêu cầu chấm dứt hành động vô nghĩa.

Tác hại của học luật bóng đá qua mạng: Cả đội tuyển Algeria lao ra ngoài ăn mừng bàn thắng, ban huấn luyện bắt 2 cầu thủ ở lại sân - Ảnh 7.

Cầu thủ Panama giao bóng nhanh trong khi toàn bộ cầu thủ Anh ra ngoài ăn mừng.

Quy định của Hội đồng bóng đá thế giới về quả giao bóng:

– Tất cả cầu thủ, trừ người giao bóng, phải đứng trong khu vực nửa sân của đội mình.

– Cầu thủ thuộc đội không giao bóng phải đứng cách xa quả bóng ít nhất 9,15 mét cho tới khi nó được giao.

– Quả bóng được đặt ở chấm giữa sân

– Trọng tài ra hiệu

– Trận đấu bắt đầu khi quả bóng được đá và đã lăn đi

– Có thể ghi bàn trực tiếp từ chấm giao bóng. Nếu quả bóng đi ngược vào lưới đội giao bóng thì đối phương sẽ được hưởng phạt góc.