Sơn Tùng M-PT: “Khi Tùng nhìn vào nhóm nhạc BTS, Tùng thấy tự hào bởi mình là người châu Á”

Hoạt động quay phim, chụp ảnh sẽ bị cấm đối với khán giả tham gia “Sky tour” của Sơn Tùng M-TP.

“Sự thật là Tùng đi lên từ Undergroud. Tùng lớn lên và trưởng thành từ đường phố”

Sau thành công của “Hãy trao cho anh”, Sơn Tùng M-TP công bố một dự án âm nhạc mới mang tên “Sky tour” do chính anh tổ chức.

“Sky tour” chính là lời hứa của anh dành cho các fan từ năm ngoái đến nay mới thực hiện được. Với “Sky tour”, Sơn Tùng không chỉ xuất hiện với vai trò là một nghệ sĩ mà còn là nhà sản xuất và nhiều hơn thế.

Sáng nay (10/7), anh xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt “Sky tour” với cả hai vai trò là ca sĩ và ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty M-TP Entertainment.

Sơn Tùng M-PT: Khi Tùng nhìn vào nhóm nhạc BTS, Tùng thấy tự hào bởi mình là người châu Á - Ảnh 1.

“Sky tour” là cơ hội để Tùng và khán giả có thể đến gần nhau hơn. Đến với nhau vì âm nhạc, sống trọn vẹn với âm nhạc. Tùng muốn mang đến cho khán giả một chương trình âm nhạc đúng nghĩa.

Bởi thế tinh thần của “Sky tour” khác với những liveshow Tùng đã tham gia, chỉ có một thứ được hướng đến duy nhất là âm nhạc.

Khán giả đến đó sẽ dành thời gian để nhìn mặt Tùng. Tùng sẽ dành thời gian để ngắm nhìn gương mặt các bạn bên dưới thật kỹ, để nhớ về nhau thật lâu.

Tùng sẽ tận hưởng hạnh phúc không phải của riêng mình, mà của tất cả những người đã dành thời gian, công sức đến đó để cùng mình cháy hết trong 1.5 đến 2 giờ đồng hồ“, Sơn Tùng M-TP cho biết.

Dàn khách mời xuất hiện trong “Sky tour” là những cái tên rất đình đám của giới Undergroud như JustaTee, Onionn, Kay Trần, Kimmese, Rhymastic…

Khi chia sẻ về lý do lựa chọn dàn khách mời, Sơn Tùng M-TP tâm sự: “Thứ nhất, họ là những người Tùng vô cùng ngưỡng mộ, không chỉ về tài năng, tính cách, cách làm việc….

Thứ 2, khi nhìn vào những nghệ sĩ đó, từ cách sản xuất âm nhạc đến tinh thần âm nhạc của họ, Tùng đều thấy mình trong đó.

Thứ 3, âm nhạc của họ thật sự phụ hợp với tinh thần mà “Sky tour” muốn mang đến cho khán giả – đó là một thứ âm nhạc mang tính trưởng thành hơn. Khi nhìn vào đó không phải chỉ thấy vẻ bề ngoài, mà là âm nhạc”.

Anh còn khẳng định đây không phải liveshow của Sơn Tùng M-TP mà là “Sky tour” – một chương trình âm nhạc được tổ chức bởi M-TP Entertaiment và Sơn Tùng M-TP chỉ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn ở đó, giống tất cả các nghệ sĩ khách mời khác.

Sơn Tùng M-PT: Khi Tùng nhìn vào nhóm nhạc BTS, Tùng thấy tự hào bởi mình là người châu Á - Ảnh 2.

Những gương mặt sẽ xuất hiện trong “Sky tour” của Sơn Tùng M-TP

Trong buổi họp báo, Sơn Tùng dành khá nhiều thời gian để tâm sự về những nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong “Sky tour”.

“Những giây phút được gặp mọi người trong “Sky tour” này sẽ là khoảnh khắc đáng quý, khiến Tùng nghĩ đến khi mình còn đang học lớp 11-12. Lúc Tùng đang ngồi bên cái máy tính cùi bắp, tai đeo head-phone để tập thu âm những bài hát đầu tiên.

Lúc ấy Tùng không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình được đứng chung sân khấu với những người mình rất ngưỡng mộ.

Sự thật là Tùng đi lên từ Undergroud. Tùng lớn lên và trưởng thành từ đường phố. Tùng luôn trân trọng khoảng thời gian được truyền cảm hứng bởi tất cả những người anh chị đó.

Tùng muốn tranh thủ thời gian mình còn trẻ, và còn sức sáng tạo để trao cho bản thân cơ hội được đứng trên sân khấu với những người đã truyền cảm hứng cho mình, khiến mình nhận ra con đường mình cần đi, chứ không phải bất cứ ngành nghề nào khác.

“Sky tour” không chỉ là một món quà Tùng dành cho khán giả, mà còn là món quà Tùng tự tặng cho bản thân mình, là một cột mốc quan trọng và có ý nghĩa đối với Tùng”, anh tâm sự.

Giới hạn độ tuổi của khán giả và cấm quay phim ghi hình trong “Sky tour”

Về việc ôm đồm quá nhiều việc ngoài làm nhạc, Sơn Tùng M-TP tâm sự cũng gặp nhiều áp lực và mệt mỏi khi muốn chinh phục quá nhiều thứ.

“Sau này, dù có thành công hay thất bại thì mình cũng đã có một tuổi trẻ thật sự đáng nhớ để chia sẻ nó với gia đình, vợ con, họ hàng.

Để sau này khi ai đó hỏi: “Ông có nhiều tiền không”, Tùng có thể vui vẻ trả lời: “Không, tôi chỉ có kỉ niệm”.

Đối với chúng ta, tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này, nhưng đối với Tùng còn có một thứ quan trọng hơn đó chính là cảm xúc.

Tùng không bao giờ quên mình là một nghệ sĩ, Tùng được biết đến nhờ âm nhạc. Vì thế dù xảy ra chuyện gì cũng không quên cái tên Sơn Tùng M-TP mới là thứ khán giả đến với mình.

Vì thế những lúc công việc ôm đồm quá, Tùng cũng phải tự nói với bản thân bên cạnh còn rất nhiều người tài giỏi giúp đỡ. Mình hãy nghỉ ngơi một chút đi, để còn sức làm nhạc”, Sơn Tùng M-TP kể.

Sơn Tùng M-PT: Khi Tùng nhìn vào nhóm nhạc BTS, Tùng thấy tự hào bởi mình là người châu Á - Ảnh 3.

Khi được hỏi về việc có hay không giấc mơ “Mỹ tiến” sau thành công của “Hãy trao cho anh, Sơn Tùng cho biết tất cả những điều đã qua, anh làm vì một mục đích lớn hơn như vậy.

Anh hy vọng được cùng với các nghệ sĩ khác của Việt Nam cùng mang âm nhạc Việt Nam vươn ra xa hơn với quốc tế.

Sơn Tùng bày tỏ: “Khi làm dự án “Hãy trao cho anh”, Tùng nhìn vào một cái lớn hơn chứ không chỉ đơn thuần là vị trí của riêng mình hay vì cái tên Sơn Tùng M-TP.

Tùng hy vọng được cùng các nghệ sĩ khác biến giấc mơ chung trở thành sự thật. Cái Tùng nhìn vào chính là ngôn ngữ Việt Nam, là âm nhạc Việt Nam.

Khi Tùng nhìn vào nhóm nhạc BTS, Tùng cảm thấy tự hào bởi mình là người châu Á. Khi nhìn thấy người châu Á làm được như vậy, giấc mơ trong Tùng được đánh thức.

Thật sự là âm nhạc Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới. Nhưng Tùng nhìn thấy sự cố gắng của những người nghệ sĩ Việt Nam.

Tùng hy vọng một ngày được đứng cùng các nghệ sĩ quốc tế và nói với họ rằng Việt Nam chúng tôi có rất nhiều người giỏi, chỉ là các bạn chưa biết thôi“.

Góp mặt tại sự kiện, ông Lê Ngọc Châu – Phó chủ tịch M-TP Entertaiment đã chia sẻ một số điểm đáng lưu ý khi tổ chức “Sky tour”.

Theo đó, “Sky tour” sẽ giới hạn độ tuổi khán giả từ 12 trở lên. Đồng thời có những quy định khá kĩ càng chi tiết với khán giả khi tham gia tour khác.

Ví dụ như đối với những khán giả có vấn đề về sức khỏe hay đang trong tình trạng sức khỏe không tốt.

Việc quay phim và ghi hình trong tour cũng không được phép. Ban tổ chức sẽ thực hiện quay dựng lại sau đó sẽ phát hành trên một số nền tảng khác trước rồi mới đến youtube.

Ba địa điểm đầu tiên diễn ra Sky Tour 2019 lần lượt tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Vé của mỗi đêm diễn có 3 loại: VVIP (2.145.000), VIP (1.485.000) và GA (715.000).