Sơn La tổ chức “Ngày hội hoa sơn tra”

Ngày hội nhằm giới thiệu quảng bá về nét đẹp hoa sơn tra xã Ngọc Chiến đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Vừa qua, UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã phối hợp với huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội hoa sơn tra năm 2023 gắn với thu hút đầu tư phát triển du lịch. Theo dự kiến, Ngày hội hoa sơn tra năm 2023 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 năm nay, tại xã Ngọc Chiến, Mường La, Sơn La.

z4115919034046-656813989d90f3f3830fe19c366b483c-9470

Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá nét đẹp hoa sơn tra.

Ngày hội nhằm giới thiệu quảng bá về nét đẹp hoa sơn tra xã Ngọc Chiến đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, quảng bá các điểm du lịch ngắm hoa sơn tra đẹp tại xã Ngọc Chiến (Mường La) cũng như các xã của huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Trước đây, cây Sơn Tra thường mọc tự nhiên trong những cánh rừng, sau được người dân đưa về trồng khắp nơi trong bản. Mùa sơn tra thường nở từ giữa tháng 2 và kéo dài đến đầu tháng 4 dương lịch nhưng khoảng giữa tháng 3 là thời điểm hoa nở đẹp nhất

 

Thông qua ngày hội, chính quyền địa phương rất muốn tổ chức thành một hoạt động thường xuyên, hàng năm của huyện và của xã. Qua đó, thu hút du khách, nhà đầu tư đến tham quan, trải nghiệm, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển du lịch.

Cũng theo dự kiến, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật, thi giã và làm bánh dày theo truyền thống dân tộc Mông, thi các trò chơi dân gian; trang trí không gian quảng bá hoa sơn tra và một số nét văn hóa đặc sắc của hoa sơn tra để nhân dân, du khách tham quan, check – in; thi cây sơn tra đẹp; thi ảnh hoa sơn tra đẹp; triển lãm ảnh đẹp của huyện Mù Cang Chải; trao giải cuộc thi sưu tầm nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Mường La; Lễ công bố Cây di sản; trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương.