Sôi nổi ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dần tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dần tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 14-4, với sự tham gia của hơn 400 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên không chuyên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian diễn ra ngày văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia hội thao các dân tộc thiểu số với những môn thi đấu bắn nỏ, đẩy gậy, chạy cà kheo, kéo co; thi biểu diễn văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động triển lãm ảnh về đời sống, văn hóa các dân tộc; trang trí xe cổ động và diễu hành; trưng bày sản vật, ẩm thực địa phương… Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể tham gia xuất sắc vào Ngày văn hóa các dân tộc và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc.

Được biết, ngày 17-11-2008, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành quyết định, lấy ngày19-4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hiện trên địa bàn tỉnh có 36 dân tộc sinh sống đoàn kết, gắn bó. Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bản tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi lại:

Thực khách nếm thử vị Tapai (rượu cần) của đồng bào Raglai ở huyện Khánh Sơn.
Thực khách nếm thử vị Tapai (rượu cần) của đồng bào Raglai ở huyện Khánh Sơn.
Các bạn trẻ đến từ huyện Khánh Vĩnh trong những bộ trang phục mang màu sắc dân tộc.
Các bạn trẻ đến từ huyện Khánh Vĩnh trong những bộ trang phục mang màu sắc dân tộc.
Bo Bo Thụ - thành viên đội văn nghệ huyện Khánh Sơn thử đánh một đoạn nhạc trên bộ đàn đá.
Bo Bo Thụ – thành viên đội văn nghệ huyện Khánh Sơn thử đánh một đoạn nhạc trên bộ đàn đá.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh là dịp để cộng đồng 36 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phô diễn những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh là dịp để cộng đồng 36 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phô diễn những nét đẹp văn hóa truyền thống.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo TP. Cam Ranh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày Văn hóa các dần tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo TP. Cam Ranh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc.
Màn trình diễn trang phục các dân tộc của các thành viên đến từ thị xã Ninh Hòa.
Màn trình diễn trang phục các dân tộc của các thành viên đến từ thị xã Ninh Hòa.
Các nghệ nhân người Raglai ở huyện Khánh Vĩnh trình diễn đánh mã la.
Các nghệ nhân người Raglai ở huyện Khánh Vĩnh trình diễn đánh mã la.
Trang phục dân tộc Raglai, Ê đê được đoàn huyện Khánh Vĩnh giới thiệu đến khán giả.
Trang phục dân tộc Raglai, Ê đê được đoàn huyện Khánh Vĩnh giới thiệu đến khán giả.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Các vận động viên tranh tài ở môn đẩy gậy.
Các vận động viên tranh tài ở môn đẩy gậy.
Đông đảo người dân TP. Cam Ranh đã đến với Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Đông đảo người dân TP. Cam Ranh đã đến với Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

N.T

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202304/soi-noi-ngay-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-58124db/