Sở Nội vụ đề xuất cho ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Ông Đoàn Ngọc Hải.

Sở Nội vụ gửi dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với ông Đoàn Ngọc Hải trình Chủ tịch UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Ngày 28/8, ông Trương Văn Lắm (Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM) vừa gửi tờ trình lên UBND TP HCM về việc cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Xây dựng Sài Gòn.

Theo đó, Sở Nội vụ gửi dự thảo Quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với ông Đoàn Ngọc Hải trình Chủ tịch UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Cụ thể, theo văn bản tờ trình này, tại phiên họp hôm 6/8, Thường trực Thành ủy TP HCM thống nhất cho phép ông Đoàn Ngọc Hải thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Theo đó, Sở Nội vụ xem xét đơn từ chức của ông Hải, cho rằng căn cứ vào điểm c, khoản 1, điều 40 Nghị định số 97 năm 2015 quy định: “Người quản lý doanh nghiệp được từ chức trong trường hợp có nguyện vọng xin từ chức vì lý do cá nhân”.

Ông Đoàn Ngọc Hải nguyên là phó chủ tịch UBND quận 1. Ông được nhiều người biết đến trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường ở quận 1.

Ông Hải được điều động, bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV vào đầu tháng 6/2019 nhưng ngay sau đó, ông đã có đơn xin từ chức vì lý do cá nhân. Đơn xin từ chức được ông Đoàn Ngọc Hải ký chỉ vài giờ sau khi ông nhận quyết định điều động.

Trước đó, hồi tháng 1/2018, ông Hải bất ngờ gửi đơn từ chức vì “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân” nhưng sau đó lại xin rút đơn.Ông Đoàn Ngọc Hải (50 tuổi, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Trước khi làm Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1. Ông Đoàn Ngọc Hải trở thành cái tên nổi bật trên truyền thông khi tiến hành chiến dịch dọn dẹp lại vỉa hè quận 1 vào năm 2017.