Sau 19 năm chờ đợi, nam sinh Chuyên Lý trường Phan Bội Châu vào Chung kết Olympia 2019, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này!

Đây là lần đầu tiên trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An có thí sinh lọt vào vòng chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia.

Chàng trai Trần Thế Trung, học sinh lớp 11A3 – Chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An vừa xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý đầu tiên, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho trường Phantrong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.

Cậu bạn này đã mang về chiến thắng cho trường Phan sau nhiều năm lỡ duyên với Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Thế Trung trong cuộc thi tuần vừa rồi còn tự tin hát rất hay ca khúc rung chuông vàng và cậu đã rung được chuông vàng thực sự!

Trong cuộc thi Quý hôm nay, Trần Thế Trung dẫn đầu đoàn leo núi với 240 điểm, chiến thắng trong kịch tính! Và cũng đã 6 năm rồi, vùng đất hiếu học Nghệ An mới có cầu truyền hình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Sau 19 năm chờ đợi, nam sinh Chuyên Lý trường Phan Bội Châu vào Chung kết Olympia 2019, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này! - Ảnh 1.

(Ảnh: VTV)

Sau 19 năm chờ đợi, nam sinh Chuyên Lý trường Phan Bội Châu vào Chung kết Olympia 2019, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này! - Ảnh 2.

(Ảnh: VTV)

Sau 19 năm chờ đợi, nam sinh Chuyên Lý trường Phan Bội Châu vào Chung kết Olympia 2019, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này! - Ảnh 3.

Profile khủng của Trần Thế Trung. (Ảnh: VTV)

Trong cuộc thi tuần 2, tháng 2, quý I, phát sóng chiều 21/10,Thế Trung xuất sắc dẫn đầu “đoàn leo núi” cả 4 vòng thi và cán đích với 305 điểm.

Với số điểm 280, cậu bí thư chuyên Lý lớp 11A3 sau đó cũng giành vòng nguyệt quế cuộc thi tháng 2, quý I, Đường lên đỉnh Olympia để bước vào vòng thi Quý và chiến thắng như hôm nay.

Cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 gồm có 4 thí sinh là: Ninh Thành Vinh (THPT Tây Thụy Anh, Thái Bình), Nguyễn Hoàng Minh (THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Bùi Hậu Giang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng).

Vòng thi Khởi động của Quý 1, Ninh Thành Vinh, giành được 60 điểm. Hoàng Minh là thí sinh thứ 2 dự thi, được 60 điểm Khởi động, Thế Trung giành được 100 điểm.

Hoàng Minh còn là người trả lời chính xác từ khóa của chương trình là “Sóng thần” trong phần Vượt Chướng Ngại Vật, giành được 60 điểm, vị trí dẫn đầu đoàn “leo núi” Olympia đã thuộc về Hoàng Minh, với điểm số 130. Các thí sinh khác là Thành Vinh và Hậu Giang cùng được 70 điểm, Thế Trung có 110 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng Tốc, Thành Vinh được 110 điểm, Hậu Giang 120 điểm, Thế Trung 160 điểm và Hoàng Minh vẫn dẫn đầu với 200 điểm.

Sau 19 năm chờ đợi, nam sinh Chuyên Lý trường Phan Bội Châu vào Chung kết Olympia 2019, mang về cầu truyền hình đầu tiên cho ngôi trường này! - Ảnh 4.

Thế Trung hét vang trong chiến thắng đầy kịch tính. (Ảnh: VTV)

Trong phần thi Về Đích, cả ba thí sinh Thành Vinh, Thế Trung và Hậu Giang đều chọn gói câu hỏi 80 điểm và sử dụng Ngôi sao hi vọng. Riêng Hoàng Minh chọn gói câu hỏi an toàn 40 điểm.

Điểm số chung cuộc của các thí sinh là: Thành Vinh 25 điểm, Hậu Giang 85 điểm, Hoàng Minh 235 điểm và Thế Trung 240 điểm.