Sắp có tuyến xe buýt nối Việt Nam – Lào – Thái Lan

Cụ thể, tuyến buýt bắt đầu từ Nakhon Phanom (Thái Lan) đến Thakhek (Lào) và điểm cuối là Hà Tĩnh (Việt Nam) với lộ trình khoảng 300 km. Điều đó có nghĩa là du khách chưa mất đến 1 ngày để thực hiện cuộc hành trình đi xuyên các điểm nổi tiếng. Chính phủ Thái Lan đang xúc tiến để mở tuyến xe buýt liên biên giới này.

Quãng đường từ Nakhon Phanom đến Lào khoảng 31km. Trong khi đó, từ Nakhon Phanom đến Hà Tĩnh mất khoảng 300 km, tức là du khách chưa mất đến 1 ngày ngồi xe buýt để đi hết hành trình và ghé qua cả 3 nước.

Cả Nakhom Phanom, Thakhek và Hà Tĩnh đều được xem là điểm đến hấp dẫn của 3 nước với nhiều điểm du lịch đẹp, giàu văn hóa địa phương, đền thờ linh thiêng, danh lam thắng cảnh. Do đó, chắc chắn việc mở tuyến buýt liên quốc gia sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch phát triển giữa 3 nước.

Việc di chuyển giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan không cần visa, thủ tục rườm rà nên rất tiện lợi cho khách du lịch. Thông tin về việc mở tuyến buýt nhận được rất nhiều sự quan tâm của du khách 3 nước, trong đó có nhiều người Việt Nam.

3 thành phố trên đặc biệt hấp dẫn du khách nhờ các điểm tham quan văn hóa và nghệ thuật địa phương, đền thờ linh thiêng cũng như kỳ quan thiên nhiên như thác nước, núi, bãi biển…

Nếu kế hoạch thành công, du khách có thêm trải nghiệm mới mẻ, khác biệt so với hành trình truyền thống từ Việt Nam sang Lào và Thái Lan bằng xe khách hoặc máy bay./.

Kim Thoa (T/h)

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/sap-co-tuyen-xe-buyt-noi-viet-nam-lao-thai-lan-70240.html