Sáng 24/3: Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma tuý, bắt 2 nghi can liên quan

Những tin chính: Bắt 2 nghi can liên quan vụ tiếp viên hàng không xách ma tuý; Cô giáo cắt tóc của nữ sinh ngay trên bục giảng…

Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma tuý về Việt Nam, bắt 2 nghi can liên quan

Ngày 23/3, thông tin cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3. Hiện danh tính những người này chưa được tiết lộ.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, ra quyết định trao trả tự do cho 4 nữ tiếp viên gồm Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân.

Theo Công an TP.HCM, vụ án được phát hiện lúc 8h45 ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 4 vali của các tiếp viên nêu trên có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, chứa tổng cộng 11,2kg ma túy các loại.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Tại buổi họp báo ngày 21/3, cảnh sát bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy. Do vậy, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Vĩnh Phúc: Cô giáo cắt tóc của nữ sinh ngay trên bục giảng

Sự việc diễn ra tại lớp 10A10, Trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Dù nữ sinh và nhiều học sinh khác liên tục mong và xin cô giáo dừng nhưng cô giáo vẫn kiên quyết với hành động của mình.

Theo thông tin ban đầu, cô giáo này dùng kéo cắt tóc một học sinh nữ trong lớp nhằm cảnh cáo về việc em này nhuộm tóc, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa sửa đổi.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường yêu cầu nhà trường, giáo viên viết tường trình và báo cáo sự việc. Đồng thời, yêu cầu nhà trường ổn định tâm lý học sinh, kịp thời động viên tránh để những trường hợp xấu về tâm lý có thể xảy ra.

Bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả

Đối tượng bị bắt sau 3 tháng lẩn trốn tại một cơ sở cai nghiện tại TP Hồ Chí Minh và được di lí về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

tpda-nang--bat-giu-doi-tuong-dieu-hanh-duong-day-san-xuat-tien-gia-an-nau-duoi-nhieu-ten-goi2

Trước đó, tháng 12/2022, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi làm, tàng trữ tiền giả.Qua điều tra, các đối tượng đều khẳng định chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra thì đối tượng này đã bỏ trốn.

Xác minh sau đó cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú Khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).Tại Cơ quan Công an, Miên thừa nhận bản thân chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức việc sản xuất tiền giả tại số nhà 11 Hải Đường.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố liên quan vụ án nâng khống giá cây xanh

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Hà Nội, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

nguyen_duc_chung

Cơ quan CSĐT xác định ông Nguyễn Đức Chung làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND Thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân cao nhất trong hàng chục năm

Trong sự kiện bàn về Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 22/3 nói rằng nước này cam kết giữ cho thế giới an toàn và tránh khỏi mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết thêm có những yếu tố không thể tiếp tục như bình thường, do Moskva “thực tế đang trong tình trạng xung đột công khai” với Washington.

Mối quan hệ Nga – Mỹ, vốn căng thẳng từ lâu, trở nên nghiêm trọng hơn từ sau xung đột Ukraine hồi tháng 2/2022. Moskva tháng trước đình chỉ Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (theo New START), thỏa thuận kiểm soát hạt nhân cuối cùng với Washington.Thứ trưởng Ryabkov nói rằng không có chuyện Nga sẽ khôi phục hiệp ước New START vào thời điểm này, đồng thời cáo buộc Washington có “đường lối thù địch” với Moskva.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa hành trình 

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS) cho hay họ đã phát hiện các vụ phóng tên lửa này này được thực hiện từ thành phố Hamhung thuộc miền Đông của Triều Tiên vào sáng 22/3.Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích chi tiết về các vụ phóng.Vụ phóng diễn ra một ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ sắp kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do kéo dài 11 ngày. Đây được coi là cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua.