Sài Gòn có thể mưa to kèm gió lốc và giông sét trong 10 ngày tới

Chuyên gia KTTV Nam bộ cảnh báo khu vực các tỉnh phía Nam, trong đó có TP. HCM sẽ có mưa to liên tục trong nhiều ngày tới đây, kèm theo gió lốc và giông sét. Dự báo mưa lớn thường xuất hiện vào chiều tối.

Ngày 20/5, ông Lê Đình Quyết – Phó phòng Dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ đưa ra lời cảnh báo mưa lớn để người dân đề phòng, có biện pháp đối phó.

Ông Quyết cho biết, trong 10 ngày tới Nam bộ trong đó có TP. HCM sẽ mưa liên tục vào chiều và đêm, trong cơn mưa có thể có giông lốc và sấm sét. Nguyên nhân do từ 2-3 ngày tới sẽ có một rãnh áp thấp có trục ở 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén, sau đó đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Thời điểm này, gió mùa Tây Nam cũng hoạt động mạnh, chi phối toàn bộ khu vực từ tầng thấp dần đến cao, ở mức 6.000m.

Vì vậy, ông Quyết đưa ra dự báo lượng mưa năm nay ở các tỉnh Nam Bộ trong đó có TP. HCM ngang bằng với những năm gần đây.

Sài Gòn có thể mưa to kèm gió lốc và giông sét trong 10 ngày tới - Ảnh 1.

Theo dự báo, trong tháng 6 mưa sẽ nhiều hơn ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng dự báo nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè năm nay có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 – 1 độ C, tức khoảng từ 39 – 41 độ C trong thời điểm nắng nóng. Bên cạnh đó, dự báo cũng không ngoại trừ mức nhiệt kỷ lục khi đo tại các trạm khí tượng.

Ông Quyết cũng cho hay, dự báo trong 3 tháng tiếp theo sẽ xuất hiện tình trạng El Nino, sẽ tác động nhẹ đến khu vực Nam bộ, sau đó đến ba tháng cuối năm về trạng thái trung tính.

Cần chủ động phòng tránh những hiện tượng cực đoan như xuất hiện mưa trên 100mm trong vài giờ có thể sẽ gây ngập lụt“, ông Quyết chia sẻ thêm.