“Ronaldo tập như điên. Cả đội mệt muốn chết sau trận thắng MU, trừ Ronaldo”

Tiền vệ Blaise Matuidi hết lời ca ngợi Ronaldo, sau khi chứng kiến tinh thần tập luyện và thi đấu của CR7 chuyên nghiệp đến mức khó ai sánh bằng.

“Cả đội mệt muốn chết sau trận thắng MU và ngày tiếp theo. Trừ Ronaldo”, Blaise Matuidi nói với RMC Sport. “Anh ấy tập như điên kể từ khi gia nhập Juventus. Ronaldo tập nhiều hơn tất cả đồng đội khác. Anh ấy bảo mình cần phải hành động như vậy”.

Ronaldo đang thể hiện phong độ rất cao ở đội bóng mới. Anh đã ghi 7 bàn và kiến tạo 4 lần sau 10 trận ở giải VĐQG Italy.

Quan trọng hơn, Ronaldo thể hiện sự thích nghi tuyệt vời trong môi trường mới. Văn hóa tập thể khắt khe của Juventus đang biến Ronaldo thành con người khác. Anh thi đấu đồng đội hơn hẳn thời còn ở Real Madrid, sẵn sàng hy sinh để các đồng đội tỏa sáng.

Ronaldo tập như điên. Cả đội mệt muốn chết sau trận thắng MU, trừ Ronaldo - Ảnh 1.

9 năm liên tiếp Ronaldo ghi trên 40 bàn thắng.

Matuidi nói tiếp: “Đó là lý do tại sao ở tuổi 33, Ronaldo trở thành hình mẫu cho tất cả chúng tôi noi theo. Anh ấy cung cấp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực thi đấu. Anh ấy có thể làm nhiều thứ mà người khác không thể làm để cải thiện chất lượng đội bóng. Mọi người đều cảm thấy mạnh mẽ hơn khi chơi bóng bên cạnh Ronaldo”.

Nếu duy trì phong độ cao như hiện tại cho đến cuối năm, Ronaldo nhiều khả năng giành Quả bóng vàng thứ sáu. Sau World Cup 2018, siêu sao 33 tuổi bị xếp sau Modric trong danh sách ứng viên giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, cục diện đang đảo chiều vì Modric tụt phong độ thê thảm ở phần đầu mùa giải mới.