Rợn người lời khai của nghi phạm sát hại 3 người thân trong gia đình tại Bắc Giang

Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã dùng hung khí xuống tay sát hại cả 3 người thân trong gia đình sau đó bỏ trốn.

Những ngày qua, người dân sinh sống tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào trưa ngày 22/10 vừa qua.

Vụ án mạng đã khiến cho 3 người trong một gia đình thiệt mạng, nghi phạm chính liên quan đến vụ án không ai khác lại chính là người thân của các nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

7676.

Chân dung đối tượng Trần Văn Hiếu tại cơ quan Công an.

Nghi phạm liên quan đến vụ án được xác định là Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Các nạn nhân trong vụ án mạng được xác định gồm: ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em gái Hiếu).

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó. Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận: Khoảng 7h ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì em gái là Trần Thị Thảo sang chơi.

Do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên hai anh em xảy ra cãi vã. Hiếu liền cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới chém nhiều nhát khiến chị Thảo tử vong ngay tại chỗ. Một lúc sau mẹ đẻ Hiếu là bà Bùi Thị Thoa (SN 1949) về nhà, tới sân lại xảy ra cãi vã với Hiếu vì vậy y tiếp tục dùng dao chém mẹ tử vong.

Sau đó, y dùng bao tải phủ lên người nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, bố đẻ Hiếu là ông Trần Đình Luật (SN 1949) cũng bị Hiếu chém tử vong khi vừa về tới sân nhà.

Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ thảm sát, cậu con trai 8 tuổi của Hiếu vừa đi học về tới nhà nên chứng kiến toàn bộ sự việc. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868.

Ngay trong tối, Công an tỉnh Bắc Giang huy động toàn bộ lực lượng các phòng nghiệp vụ, công an các huyện và đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp, truy bắt nghi phạm.

Chiều 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Hiếu về tội Giết người.

Theo người dân địa phương, Hiếu từng lấy vợ và có 2 con. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương vợ mình. Hiếu nhận án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 13/10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà, 10 ngày sau, bị can giết cả gia đình. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, làm rõ.

 

Theo Đại Văn (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ron-nguoi-loi-khai-cua-nghi-pham-sat-hai-3-nguoi-than-trong-gia-dinh-tai-bac-giang-d169342.html