Rà soát công tác chuẩn bị các sự kiện, hoạt động trong chương trình Festival Biển

Sáng 5-5, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương về việc rà soát công tác chuẩn bị đối với các sự kiện, hoạt động diễn ra trong chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6-6, với gần 70 hoạt động dự kiến được tổ chức (tăng gần 10 hoạt động so với kế hoạch ban đầu). Trong những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã nhận được một số đề nghị của các cơ quan, đơn vị đăng ký, đề xuất tổ chức thêm các hoạt động, hoặc điều chỉnh thời gian, địa điểm thực hiện các hoạt động đã được đưa vào chương trình Festival Biển. Trong đó, có một số hoạt động được bổ sung như: Giải golf nghiệp dư quốc tế; lễ hội ẩm thực; hội nghị kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế; diễu hành “Áo dài phố biển Nha Trang”. Bên cạnh đó, cũng có một số hoạt động được đưa ra khỏi chương trình Festival Biển. Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đã báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động, sự kiện nằm trong chương trình Festival Biển 2023; trình bày những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các đề xuất liên quan…

Đồng chí Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu cơ bản thống nhất việc tổ chức các sự kiện, hoạt động đã được các sở, ngành, địa phương đăng ký thực hiện trong Festival Biển 2023. Để các sự kiện, hoạt động được diễn ra thành công, tạo được dấu ấn trong lòng người dân, du khách, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện khẩn trương xây dựng kế hoạch, kịch bản của từng sự kiện, hoạt động cụ thể gửi về các cơ quan chức năng để nắm bắt, theo dõi và có sự hỗ trợ cần thiết. Trong đó, cần lưu ý mỗi sự kiện, hoạt động phải có lễ khai mạc để thể hiện sự trang trọng, quy mô của sự kiện, hoạt động. Đặc biệt, giữa các sở, ngành, địa phương tổ chức sự kiện, hoạt động cần có sự liên hệ chặt chẽ với nhau; chú ý đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động, sự kiện. Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Festival Biển 2023 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Sở Văn hoá và Thể thao chủ động rà soát, điều chỉnh kịch bản 4 chương trình chính của Festival Biển 2023; lựa chọn các hình ảnh mang tính chất biểu trưng của Nha Trang – Khánh Hòa để thể hiện trong phần trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái tại lễ khai mạc; rà soát lại công tác tài trợ, vận động xã hội hóa trong việc tổ chức Festival Biển…

N.T

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202305/ra-soat-cong-tac-chuan-bi-cac-su-kien-hoat-dong-trong-chuong-trinh-festival-bien-db30fce/