Quốc hội sẽ xem xét ra Nghị quyết xử phạt nặng lái xe sử dụng rượu bia

Ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội sẽ xem xét việc ra Nghị quyết tăng nặng mức xử lý lái xe dùng rượu bia gây tai nạn trong kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5.

Chiều 17/5, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiêm Văn phòng Quốc hội cho biết, theo chương trình dự kiến, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày và họp phiên bế mạc vào ngày 14/6/2019.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên trù bị trước buổi khai mạc sáng 20/5,Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cụ thể, Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày để xem xét, thông qua 7 dự án luật 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Quốc hội sẽ xem xét ra Nghị quyết xử phạt nặng lái xe sử dụng rượu bia - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác (8 ngày, trong đó có 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH).

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc thời gian qua, tình trạng lái xe uống rượu bia rồi lái xe gây ra nhiều vụ tai nạn chết người nghiêm trọng nên tại phiên họp của Ủy ban TVQH mới đây, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đã đề nghị Quốc hội có thể ra Nghị quyết để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông này trong kỳ họp.

“Liệu trong kỳ họp này Quốc hội có xem xét thông qua Nghị quyết này không?”, phóng viên đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, trước tình hình lái xe sử dụng bia rượu gây chết người cử tri cho rằng hình phạt quá nhẹ không đủ sức răn đe, trong khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia đang được xem xét thông qua.

“Đối với các hình phạt nằm trong Bộ Luật Hình sự, còn xử phạt hành chính nằm trong các Luật chuyên ngành và Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có đề nghị Quốc hội cần có Nghị quyết để tăng mức phạt lên.

Về việc này, Quốc hội có thể có Nghị quyết riêng hoặc Nghị quyết chung. Tới đây Quốc hội sẽ bàn để có thể xử lý ngay được, hạn chế việc uống rượu bia trong quá trình lái xe”, ông Phúc nói.

Báo chí đặt câu hỏi về việc trong nội dung chương trình xây dựng luật và pháp luật năm 2020 không thấy có dự án Luật đơn vị hành chính –kinh tế đặc biệt (còn gọi Luật về đặc khu) vậy dự án Luật này bao giờ được Quốc hội xem xét tiếp?

Trả lời câu hỏi này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại cuối kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2018), Quốc hội đã có Nghị quyết lùi Luật về đặc khu cho ý kiến vào kỳ họp sau.

Cụ thể, thời điểm đó, Quốc hội đã giao UBTV Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật về đặc khu, hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

“Điều đó có nghĩa là khi nào chín muồi, dự Luật đủ điều kiện thì Chính phủ sẽ trình Quốc hội”, ông Nguyễn Hạnh Phúc.