Quốc hội bỏ phiếu kín về nhân sự của Chính phủ và TANDTC

Hôm nay (11/11), Quốc hội xem xét việc miễn nhiệm một số thành viên Chính phủ theo đề nghị của Chính phủ.

 

Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ và nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ và nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Theo đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng, ĐBQH tiến hành thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng theo kết quả bỏ phiếu của ĐBQH.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín trước khi thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các nhân sự này trong phiên làm việc sáng 12/11.

 

Theo Huy Anh (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quoc-hoi-bo-phieu-kin-ve-nhan-su-cua-chinh-phu-va-tandtc-d140409.html