Quảng Ninh: Truy tìm khẩn cấp người đàn ông trốn khỏi khu cách ly Covid-19

Cơ quan chức năng TP Móng Cái đã phát đi Thông báo truy tìm một người đàn ông trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 25/8, UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các cơ quan chức năng truy tìm công dân Bùi Tiến Hà (SN 1983, trú phường Trường Thi, TP. Nam Định) bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1, khi đang thực hiện cách ly y tế.

Được biết, tháng 11/2019, công dân này nhập cánh trái phép sang An Huy (Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch Lạng Sơn. Tại đây Hà làm việc nhà và không tiếp xúc với người ngoài. Đến ngày 13/8, Hà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP tỉnh Quảng Ninh ) bắt giữ. Sau đó bàn giao, cách ly y tế theo quy định tại khu cách ly Công ty Centerway TP. Móng Cái.

888

Cơ quan chức năng khẩn trương ra soát, truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly (ảnh minh hoạ).

Ngày 14/8, thấy Hà có biểu hiện ho, sốt, tức ngực nên Trung tâm cách ly chuyển Hà vào Bệnh viện dã chiến số 1 để điều trị, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR lần 1, ngày 15/8, cho kết quả âm tính. Đến 14h30 ngày 24/8, Hà bỏ trốn khỏi Bệnh viện số 1 Quảng Ninh khi mới cách ly được 10 ngày.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tránh lây lan ra cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, truy tìm công dân Bùi Tiến Hà; đồng thời thông báo cho Công an thành phố Nam Định về trường hợp này để phối hợp truy tìm, tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định (nếu phát hiện công dân Hà ở địa phương).

UBND TP Móng Cái cũng yêu cầu kiêm tra giấy tờ tùy thân, đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả mõi người ra vào TP Móng Cái qua trạm kiểm soát liên hiệp Km15.

Theo Nguyễn Quang (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/quang-ninh-truy-tim-khan-cap-nguoi-dan-ong-tron-khoi-khu-cach-ly-covid-19-d133314.html