Quảng Ninh: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, đâm em cột chèo tử vong

Đối tượng Lê Thanh Hải. Ảnh: Q N.

Hải và Ửng ngồi ăn đêm rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hải rút chìa khoá đâm nạn nhân tử vong.

Chiều 21/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Quảng Chính (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 1h cùng ngày, anh Phùn A Ửng (25 tuổi, dân tộc Dao, ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) cùng với Lê Thanh Hải (29 tuổi, người cùng xã), Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, trú xã Quảng Long) và Lê Thị Hoài Linh (26 tuổi, em ruột Hải) đến ăn đêm tại một cửa hàng trên địa bàn thôn 5, xã Quảng Chính.

Trong lúc ngồi ăn cùng nhau, do có hơi men trong người nên giữa Ửng và Hải xảy ra mâu thuẫn.

Không kiềm chế được bản thân, Hải rút chìa khóa xe đâm nhiều nhát vào người Ửng. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng tử vong sau đó do thương tích nặng.

Theo lãnh đạo Công an xã Quảng Chính, Ửng và Hải là anh em cọc chèo. Công an huyện Hải Hà đang tạm giữ Hải để phục vụ công tác điều tra.