Quan tâm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng Hành động vì trẻ em, hôm nay, 31/5, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm và tặng quà cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch nước tặng quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.Chủ tịch nước tặng quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Trưa 31/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và tặng quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới 127 em bị câm điếc và bị khuyết tật trí tuệ đang được đang chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy văn hóa tại Trung tâm, cùng với trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi đang được chăm sóc tại hơn 100 cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật và các em đang học tập tại hệ thống trường SOS trong cả nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Dù còn nhiều khó khăn nhưng hiện nay ngân sách Nhà nước vẫn đang dành một khoản nhất định để chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 10.000 trẻ em khuyết tật trong cả nước. Đây là lương tri, là trách nhiệm để không ai bị bỏ lại phía sau. Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn và sự chia sẻ tới các thầy, cô giáo tại các trường chăm sóc trẻ khuyết tật và SOS trong cả nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân cả nước hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em, hãy tích cực bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái, để các em không bị thiệt mạng vì đuối nước, bị xâm hại, bị ngược đãi, hay bị đánh đập, trẻ em phải được đến trường. Đồng thời, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm những kẻ vi phạm pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Quan tâm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chiều 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ân cần thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân nhi đang điều trị tại Khoa Sức khỏe vị thành niên và Trung tâm Ung thư, Thủ tướng mong muốn các cháu sớm bình phục, mạnh khỏe, trở lại trường và học tập tốt.

Trao đổi với lãnh đạo, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện, Thủ tướng nêu rõ, khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, chúng ta cần quan tâm hơn nhiều tới trẻ em, nhất là công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các em…

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tựu, kết quả trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ông mong muốn và tin tưởng Bệnh viện tiếp tục phát huy tối đa truyền thống của ngành y và bệnh viện tiếp tục phát triển theo yêu cầu của một bệnh viện tuyến cuối, một bệnh viện kiểu mẫu, góp phần chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe trẻ em.

Thủ tướng cũng đề nghị đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên tiếp tục phát huy tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”, chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhi tại đây. Đồng thời, chia sẻ, thấu hiểu, tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân chăm sóc các em, nhất là nhiều em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm các bệnh nhi đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trực tiếp trao 50 suất quà tận tay cho các em nhỏ, gia đình bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K và gửi lời chúc sức khỏe đến các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi, mong muốn các bệnh nhân lạc quan, tích cực điều trị, sớm hồi phục và được trở về sum họp cùng gia đình.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện ngày một khang trang hơn để phục vụ bệnh nhân; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sỹ để nhiều bệnh nhân ung thư, nhất là phụ nữ, trẻ em, phụ nữ mang thai có cơ hội kéo dài cuộc sống.

 

Vương Anh (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/quan-tam-cham-lo-cho-thieu-nhi-co-hoan-canh-dac-biet-d182984.html