Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB ngày càng phát triển tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB ngày càng phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB về tài trợ vốn, tư vấn chính sách và đặc biệt là việc đến nay ADB đã hỗ trợ Việt Nam 173 chương trình/dự án với tổng trị giá lũy kế trên 16 tỷ USD

Chiều 2/7/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp Ông Ahmed M. Saeed, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB ngày càng phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB về tài trợ vốn, tư vấn chính sách và đặc biệt là việc đến nay ADB đã hỗ trợ Việt Nam 173 chương trình/dự án với tổng trị giá lũy kế trên 16 tỷ USD, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Việt Nam cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của ADB trong phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Ahmed Saeed, Phó Chủ tịch ADB, cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn, đánh giá cao thiện chí hợp tác của Việt Nam với ADB và những chính sách điều hành hiệu quả của Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời khẳng định ADB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ và phát triển khu vực tư nhân…