Quân đội PLA lần đầu có động thái lạ nhằm cảnh cáo người biểu tình sau “đêm đen tối” ở Hong Kong

Binh lính Trung Quốc xuất hiện với máy quay trên nóc doanh trại. Ảnh: Reuters

Binh lính Trung Quốc đã giơ một lá cờ vàng với cảnh cáo được viết bằng những ký tự lớn, Reuters dẫn nguồn nhân chứng cho hay.

Đơn vị đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Hong Kong đã có động thái cảnh cáo người biểu tình vào hôm nay, 6/10.

Theo Reuters, binh lính PLA đã cảnh báo rằng người biểu tình có thể bị bắt giữ khi sử dụng đèn laser soi lên tường doanh trại của lực lượng này ở Hong Kong. Binh lính Trung Quốc đã giơ một lá cờ vàng với lời cảnh cáo bắt giữ được viết bằng những ký tự lớn, Reuters dẫn nguồn nhân chứng cho hay.

Một binh lính Trung Quốc đã đứng trên nóc tòa nhà và giơ cao tấm bảng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung với nội dung: “Cảnh cáo. Bạn đang vi phạm pháp luật. Bạn có thể bị truy tố”.

Đây được xem là lần đầu tiên PLA có tương tác trực tiếp với người biểu tình Hong Kong.

Trong khi hàng trăm người biểu tình chiếu đèn laser lên tường doanh trại, binh lính PLA xuất hiện trên nóc tòa nhà và chiếu đèn xuống người biểu tình, đồng thời dùng ống nhòm và máy quay để theo dõi.

Phản ứng được PLA đưa ra trong bối cảnh Hong Kong tiếp tục chìm trong các cuộc biểu tình, đặc biệt trở nên phức tạp hơn sau khi chính quyền Hong Kong quyết định sử dụng quyền khẩn cấp để ban hành luật cấm đeo mặt nạ khi biểu tình.

Hồi tháng 8, Bắc Kinh đã đưa hàng nghìn binh lính qua biên giới vào Hong Kong trong một chiến dịch mà Tân Hoa xã mô tả là “luân chuyển” định kỳ. 

Kể từ khi biểu tình bùng phát, quân đội PLA vẫn ở trong doanh trại, để công tác xử lý biểu tình cho lực lượng cảnh sát của Hong Kong. 

Ngay đêm 4/10, vài giờ sau khi luật cấm đeo mặt nạ được ban hành, các cuộc biểu tình trên đường phố Hong Kong đã chứng kiến những tình huống bạo lực. Hệ thống tàu điện ngầm của Hong Kong, vốn phục vụ khoảng 4 triệu lượt khách một ngày, phải ngừng hoạt động trong suốt ngày hôm sau 5/10 và chỉ được mở lại một phần trong hôm nay, 6/10.

Các trung thương mại lớn, ngân hàng và chuỗi siêu thị của Trung Quốc tuyên bố đóng cửa tạm thời. 

Trước tình trạng này, đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã lên tiếng và tuyên bố chính quyền Hong Kong “không thể cho phép những người gây bạo động phá hoại Hong Kong quý báu thêm nữa”. Bà Lâm gọi cuộc biểu tình là “đêm đen tối”. 

“Những hành vi cực đoan của người biểu tình khiến Hong Kong phải trải qua một đêm vô cùng đen tối, khiến xã hội hôm nay tê liệt phân nửa”.

“Bạo lực cực đoan rõ ràng cho thấy rằng an toàn công cộng của Hong Kong đang bị đe dọa. Đó là lý do khiến chúng tôi phải áp dụng luật khẩn cấp để ban hành luật cấm đeo mặt nạ”. 

Theo SCMP, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Hong Kong để phản đối luật cấm đeo mặt nạ nói trên vào hôm nay, 6/10, ngày thứ ba liên tiếp kể từ khi luật mới được ban hành. Thậm chí, một người biểu tình đeo mũ bảo hiểm cùng mặt nạ còn lái máy xúc ra giữa đường Hennessy, định đào con đường này lên nhưng cuối cùng đã bỏ chiếc xe lại đó sau vài phút. 

Những cuộc biểu tình ở đảo Hong Kong và khu Cửu Long đã khiến cảnh sát phải sử dụng tới hơi cay để giải tán đám đông.