Quan điểm nhân văn trong giải quyết vụ bạo lực học đường tại Trường THCS Xuân An

“Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc em K.V.G.B (lớp 7, trường THCS Xuân An, xã Xuân An) bị các bạn đánh nhiều lần trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Lập đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện có phương án chỉ đạo giải quyết” – Ông Hà Tuấn Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết.

Ông Hải cũng chia sẻ: Phòng GD&ĐT phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, đợi thông báo kết quả xác minh để kiên quyết có biện pháp xử lý, kỷ luật đúng quy định để vừa mang tính răn đe, vừa mang tính giáo dục cho các em học sinh. Chúng tôi cũng đã làm việc nhiều lần với nhà trường, chỉ đạo họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Ngành giáo dục cùng với lãnh đạo địa phương, Ban giám hiệu Trường THCS Xuân An tích cực phối hợp với các gia đình tới thăm, động viên em B đang điều trị tại cơ sở y tế; tổ chức đối thoại hoà giải nếu có thể. Trên quan điểm nhân văn, trước hết tạo cơ hội cho các học sinh mắc lỗi được nhận thức hành vi sai trái của mình và sửa chữa; đồng thời bù đắp những tổn thương tinh thần, thể chất cho em K.V.G.B.

Ông Hà Thanh Liêm – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong sự việc kể trên, nhà trường ưu tiên thăm hỏi, động viên em B và gia đình. Chúng tôi rất tiếc trước những tổn thương mà B phải chịu. Nếu B nói chuyện với gia đình, thầy cô hoặc chúng tôi phát hiện ra sự việc sớm hơn; chắc chắn sẽ có biện pháp xử lý kịp thời các học sinh có hành vi bạo lực, mặt khác quan tâm và động viên B, tránh những tổn thương như hiện tại. Tất cả các thầy cô, bạn bè đều mong B sớm hồi phục và trở lại học tập tại trường.

​Được biết, có hai học sinh trong vụ việc bạo lực học đường với em K.V.G.B đã bị đình chỉ học 3 ngày; tất cả các học sinh có liên quan đã được lực lượng Công an xã Xuân An mời lên làm việc, xác minh thông tin, làm rõ vai trò của từng học sinh trong vụ việc.

Phụ huynh học sinh có liên quan, đại diện lực lượng chức năng tới thăm, động viên mẹ con em B tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo biên bản làm việc ngày 24/3/2023 giữa đại diện Công an xã, lãnh đạo Trường THCS Xuân An và phụ huynh các học sinh có liên quan đến vụ việc; các phụ huynh học sinh đã thống nhất và cử đại diện các gia đình đến xin lỗi, thăm hỏi em B và có trách nhiệm cùng chi trả các chi phí điều trị, khám chữa bệnh của B.

Theo ông N.T.S (phụ huynh học sinh N.T.M): Các gia đình có con em đánh cháu B sẽ chung tay góp sức chi trả chi phí chữa chạy cho cháu. Các phụ huynh có con em liên quan cũng thấy rõ trách nhiệm của mình đồng thời giáo dục con em mình nhận thức về những hành động sai lầm đó. Một số phụ huynh cũng cho biết thêm: Các cháu mới học lớp 7 nên chúng tôi mong muốn có thể hoà giải với gia đình cháu B, một mặt để các cháu có cơ hội sửa sai, phần nữa là bù đắp cho cháu B để vơi đi những tổn thương mà cháu phải chịu.

Theo chị T.N.B – mẹ em K.V.G.B, gia đình em mong muốn lực lượng chức năng sớm có kết quả xác minh đơn trình báo của chị, qua đó để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho B và có hình thức xử lý các học sinh có hành vi bạo lực học đường theo quy định. Em K.V.G.B hiện điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, TP. Hà Nội với chẩn đoán “Rối loạn phân ly” từ ngày 20/3 đến nay. Dự kiến em sẽ tiếp tục được điều trị tại đây tối thiểu trong 1-2 tuần tới.

Đồng chí Đinh Hải Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Quan điểm của huyện là nỗ lực phối hợp với các bên giải quyết sự việc một một cách thoả đáng. Về phía ngành GD&ĐT sẽ nghiêm túc kiểm điểm các cán bộ, giáo viên có trách nhiệm khi để xảy ra sự việc đáng tiếc, đồng thời tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền cho học sinh kiến thức về quyền con người, quy định của pháp luật. Đối với các em học sinh có hành vi bạo lực học đường, căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan công an để có hình thức kỷ luật thích đáng theo quy định. Riêng đối với em K.V.G.B, đặc biệt yêu cầu nhà trường, giáo viên thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt thông tin, quan tâm, dành tình cảm động viên giúp em sớm trở lại học tập.

Vụ việc bạo lực học đường kể trên xảy ra là không ai mong muốn. Chúng tôi coi đây cũng là bài học “đắt giá” cho các cấp ngành, người dân, cơ sở GD&ĐT trên địa bàn huyện cần tăng cường hơn nữa các hoạt động quản lý, tuyên truyền, giáo dục học sinh cương quyết nói không với bạo lực học đường. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm chấn chỉnh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh theo văn bản chỉ đạo đã ban hành trước đó.

Báo Phú Thọ sẽ tiếp tục thông tin.

Huy Lê

Nguồn Báo Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/quan-diem-nhan-van-trong-giai-quyet-vu-bao-luc-hoc-duong-tai-truong-thcs-xuan-an/191673.htm