Phụ nữ Quảng Ninh với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chính trị của địa phương; tập trung phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi về tình hình địa bàn, nhân dân… là những chỉ đạo của Hội LHPN Quảng Ninh đã và đang quán triệt tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhằm góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hội Phụ nữ xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) phối hợp với lực lượng Biên phòng huyện xây dựng mô hình vườn mẫu trồng quýt vỏ mỏng.

Triển khai các nhiệm vụ trên, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm, TNXH, phòng chống mua, bán người. Trong một năm qua, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy, mại dâm; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Hội phụ nữ các địa phương giáp biên giới như: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu… đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; vận động phụ nữ khu vực biên giới chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, chống xâm canh, xâm cư trái phép, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm các quy định không xuất cảnh trái phép, không qua lại biên giới bằng đường mòn, lối mở.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên phụ nữ và nhân dân, nhằm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Cán bộ hội các cấp đã trực tiếp tới nhà dân để tuyên truyền, vận động chấp hành chính sách, pháp luật, không tham gia khiếu kiện vượt cấp, đông người, trái pháp luật, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến khiếu kiện kéo dài đông người phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội phụ nữ các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trọng tâm là tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Sự kiện truyền thông về phòng, chống mua bán người, đưa người di cư trái phép tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long), tháng 11/2022.

Đặc biệt, trong tháng 11/2022, thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an, Hội LHPN Quảng Ninh đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công sự kiện truyền thông về phòng chống mua bán người, đưa người di cư trái phép tại Trường THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long). Thông qua hình thức sân khấu hoá, các trò chơi và nội dung trao đổi của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tại chương trình truyền thông, hơn 1.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh Trường THPT Ngô Quyền được tương tác, tiếp cận, phổ biến các kiến thức, thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và cách phòng chống mua bán người, đưa người di cư trái phép.

Nhằm tăng cường công tác nắm tình hình và giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ, các cấp hội đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làm cơ sở xây dựng thế trận toàn dân, tiềm lực chính trị ngày càng vững chắc.

Thông qua các hoạt động, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc của Tổ quốc.

Hoài Minh

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/toan-dan-bao-ve-antq-phu-nu-quang-ninh-voi-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-3229735.html