Phóng viên Indonesia: Ở HLV Park Hang-seo có một yếu tố khiến đối thủ vô cùng e ngại

Đối với phóng viên Indonesia, người mà họ e ngại nhất ở trận chung kết SEA Games 30 chính là HLV Park Hang-seo chứ không phải bất cứ cầu thủ Việt Nam nào khác.

Trong khi Việt Nam vô cùng khát khao để có được tấm HCV bóng đá nam SEA Games đầu tiên sau rất nhiều năm chờ đợi thì điều tương tự cũng đang diễn ra trong tâm trí của người Indonesia vào lúc này.

Càng đặc biệt hơn khi lần gần nhất bóng đá Indonesia đoạt được HCV diễn ra ở kỳ SEA Games cũng được tổ chức tại Philippines.

“Tôi thực sự rất vui và mong chờ trận chung kết này bởi Indonesia đã chờ đợi tấm HCV SEA Games suốt 28 năm qua. Lần gần nhất chúng tôi có HCV là vào năm 1991, kỳ SEA Games cũng được tổ chức tại Philippines. Đó cũng có thể coi là một sự trùng hợp để người dân Indonesina chờ đợi vào trận đấu ngày mai”, phóng viên Michael Siahaan của hãng Antara (Thông tấn xã Indonesia) mở đầu cuộc trò chuyện.

Phóng viên Indonesia: Ở HLV Park Hang-seo có một yếu tố khiến đối thủ vô cùng e ngại - Ảnh 1.

Giống như Việt Nam, Indonesia cũng khát khao tấm HCV bóng đá nam

Anh nói tiếp: “Cũng như Việt Nam, người dân Indonesia rất yêu bóng đá. Ngày mai, các CĐV của chúng tôi cũng sẽ đến sân rất đông, những người Indonesia đang sống ở Manila, rồi cả người hâm mộ bay sang đây từ quê nhà nữa. Bộ trưởng Bộ Thanh Niên và Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi cũng sẽ có mặt ở sân Rizal để cổ vũ cho thầy trò HLV Indra Sjafri.

Bóng đá đóng vai trò rất quan trọng trong tinh thần của người dân Indonesia. Nếu CĐV Việt Nam đến rất đông để cổ cho đội nhà giành HCV SEA Games thì chúng tôi cũng vậy. Và tôi nghĩ đó là điều tốt để tạo nên bầu không khí sôi động cho một trận chung kết”.

Phóng viên Indonesia: Ở HLV Park Hang-seo có một yếu tố khiến đối thủ vô cùng e ngại - Ảnh 2.

Các khán đài sân Rizal hứa hẹn sẽ được lấp đầy bởi CĐV Việt Nam và Indonesia.

Tiếp tục nói về màn trình diễn của U22 Indonesia tại giải năm nay, phóng viên Michael Siahaan bày tỏ sự bất ngờ khi đội bóng của HLV Indra Sjafri đã ghi được tới 21 bàn thắng tính đến trước trận chung kết.

“Về phong độ cũng như màn trình diễn của Indonesia, tôi không hề bất ngờ. Điều làm tôi bất ngờ chính là số bàn thắng mà đội ghi được. Nguyên nhân bởi Indonesia thực tế vào giải mà không có tiền đạo tốt. Egy, Osvaldo hay Saddil chỉ là những tiền vệ tấn công thôi, chúng tôi không có tiền đạo giỏi ở độ tuổi này.

HLV Indra Sjafri ban đầu đã gọi những tiền đạo lớn tuổi như Beto Goncalves nhưng cậu ấy lại dính chấn thương. Nhưng rồi thật bất ngờ khi đến lúc này U22 Indonesia đã có 21 bàn thắng ở SEA Games 30″.

Phóng viên Indonesia: Ở HLV Park Hang-seo có một yếu tố khiến đối thủ vô cùng e ngại - Ảnh 3.

Một điểm đáng chú ý khi đưa ra đánh giá về sức mạnh của U22 Việt Nam, vị phóng viên người Indonesia lại cho rằng việc thiếu vắng đội trưởng Quang Hải dù có gây ảnh hưởng nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi Việt Nam hiện đang có một HLV tài năng để biết cách “liệu cơm gắp mắm”.

“Theo quan điểm của tôi, người quan trọng nhất bên phía Việt Nam là HLV Park Hang-seo. Nhìn lại trận thắng 2-1 của Việt Nam trước Indonesia, có thể thấy ông ấy là một chiến lược gia có khả năng đọc trận đấu rất tốt khi đã bắt được bài của HLV Indra Sjafri.

Indonesia muốn chơi phòng ngự phản công, với những cầu thủ chạy cánh tốc độ. Tuy nhiên Saddil hay Egy đã không thể làm được gì. Những đường lên bóng của Indonesia cứ như những pha ném boomerang vậy. Các cầu thủ cố gắng đẩy bóng lên, nhưng HLV Park đã chỉ đạo để khóa chặt toàn bộ hai cánh, không cho Indonesia xâm nhập vòng cấm địa. Thế là bóng lại bị dội ngược trở lại và Indonesia dính phản công.

Ông Park rõ ràng là một HLV có đẳng cấp để đưa ra những tính toán và điều chỉnh hợp lý cho từng trận đấu. Tôi cũng được biết ông ấy từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở World Cup 2002 và giúp Hàn Quốc lọt vào đến bán kết. Việt Nam đang rất may mắn khi có được một HLV giỏi như vậy và tôi nghĩ đó mới chính là nhân tố quan trọng nhất của các bạn”.

Phóng viên Indonesia: Ở HLV Park Hang-seo có một yếu tố khiến đối thủ vô cùng e ngại - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo hiện vẫn đang giữ thành tích bất bại khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á kể từ khi tới làm việc tại Việt Nam.

Cuối cùng, dự đoán về diễn biến của trận chung kết, phóng viên Michael Siahaan gửi lời chúc tới cả hai đội và tin rằng đây sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc. Anh nhận định:

“Sẽ là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Indonesia và Việt Nam đều đã phải trải qua vòng bảng kéo dài và phải sử dụng rất nhiều cầu thủ để xoay tua, gây ảnh hưởng tới thể lực. Tôi nghĩ yếu tố tinh thần sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận chiến căng thẳng này. Khả năng cao trận đấu sẽ phải bước vào loạt đá penalty và khi đó, hãy cùng chờ xem đội bóng nào sẽ may mắn và bản lĩnh hơn”.

 

Linh Đan (từ Manila), theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/phong-vien-indonesia-o-hlv-park-hang-seo-co-mot-yeu-to-khien-doi-thu-vo-cung-e-ngai-8201991215222840.htm