Phong quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lương Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Tuấn Hải.

Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường.

Sáng 29/1/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Phong quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lương Cường - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường. Ảnh: Tuấn Hải.

Đại tướng Tô Lâm, sinh năm 1957, hiện Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông quê tại xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên. Ông có học hàm Giáo sư, Tiến sĩ.

Phong quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lương Cường - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Tuấn Hải.

Đại tướng Lương Cường, sinh năm 1957 tại Phú Thọ, ông hiện là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam.