Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản

Nhân dịp Đại lễ Phật đản, sáng 11/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử.

Đón tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực GHPGVN, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch GHPGVN, HT Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký, CVP Trung ương GHPGVN, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên thư ký HĐTS GHPGVN Thượng tọa Thích Thanh Tuấn ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Đại đức Thích Nguyên Chính ủy viên HĐTS GHPGVN đồng Phó văn phòng TƯGHPG VN cùng chư tôn đức tăng ni văn phòng TƯGHPGVN.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là dịp tăng ni, phật tử cả nước cùng hướng về thông điệp của Đức Phật Thích Ca về hoà bình, hoà hợp, khoan dung, nhân ái.

Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999.

Khi là Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tham gia bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết của Liên Hợp Quốc công nhận Ngày lễ Vesak, thể hiện sự tôn trọng đối với Phật giáo thế giới. Thông qua 3 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã khẳng định vai trò vị thế của Phật giáo Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như hình ảnh của đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Chính phủ Chúc mừng Phật đản.

Lãnh đạo Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Chính phủ Chúc mừng Phật đản.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua đối với Tăng ni, Phật tử trong cả nước. Trong đợt dịch COVID-19, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đã vận động, hỗ trợ vật chất, tinh thần tới nhân dân vùng dịch của cả nước.

Đặc biệt, nhiều đoàn tăng, ni trẻ đã tới vùng tâm dịch để cùng các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19,… thể hiện rõ truyền thống tương thân tương ái, đồng hành cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn dịch bệnh.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS HCM và Hội liên hiệp TNVN tặng hoa chúc mừng GHPGVN.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS HCM và Hội liên hiệp TNVN tặng hoa chúc mừng GHPGVN.

Hòa thượng cho biết hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành đã lần lượt hoàn hành Đại hội đai biểu cấp tỉnh , tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX – nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp đó phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, với phương châm Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa – Xã hội.

Cũng dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng được đón tiếp đoàn của các cơ quan, đơn vị gồm ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng vụ Phật giáo – Ban tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội liên hiệp TNVN, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực HLH TNVN, Bà Tôn Ngoc Hạnh ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ VN, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng các vị lãnh đạo các cơ quan ban nghành chức năng đã tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

Theo Thiện Tâm (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/ton-giao–dan-toc/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tham-chuc-mung-trung-uong-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-nhan-dai-le-phat-dan-d181790.html