Phát triển sản phẩm báo chí số, tiếp tục là kênh thông tin nhanh nhạy, chính xác, lan tỏa

Vào đầu tháng 4-2003, Trang tin điện tử tổng hợp (nay là Báo Khánh Hòa điện tử) đã chính thức lên mạng Internet, tạo ra bước chuyển, mở ra giai đoạn phát triển mới về báo chí điện tử, giúp thông tin trong tỉnh lan tỏa nhanh hơn, xa hơn. Trong chặng đường ấy, Báo Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Báo Khánh Hòa điện tử đi vào hoạt động, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

– Từ Trang tin điện tử tổng hợp đến Báo Khánh Hòa điện tử, 20 năm qua là chặng đường Báo Khánh Hòa luôn nỗ lực để đổi mới, thích nghi với xu thế phát triển mạnh mẽ của báo chí trong thời đại công nghệ số. Ông đánh giá như thế nào về quá trình phát triển của Báo Khánh Hòa điện tử thời gian qua?

– Báo Khánh Hòa điện tử là một trong những tờ báo điện tử được hình thành khá sớm, nắm bắt được xu thế mới và lợi thế vượt trội khi Internet ra đời. Thời điểm đó, mặc dù còn nhiều hạn chế về nhân lực, trang thiết bị song Báo Khánh Hòa điện tử đã nhanh chóng xác định được lộ trình, hướng đi, thay đổi tư duy làm báo, tích hợp những đặc tính ưu việt của công nghệ, máy tính, mạng Internet để tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo độc giả.

Cùng với báo in, Báo Khánh Hòa điện tử đã đảm đương tốt vai trò định hướng dư luận, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền đậm nét về Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh kịp thời, chân thực những cách làm hay, những điển hình tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, xã hội, đồng thời tham gia hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là vũ khí sắc bén chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Báo cũng rất nhanh nhạy, đón bắt xu thế, kịp thời ra mắt phiên bản tiếng Anh, đưa thông tin của tỉnh đến gần hơn với bạn đọc nước ngoài, các nhà đầu tư, du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang – Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Rất nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh đã được Báo Khánh Hòa điện tử tuyên truyền sâu đậm, có tính lan tỏa nhanh như các kỳ Festival biển, Hội nghị APEC, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. Trong đại dịch Covid-19, Báo Khánh Hòa điện tử trở thành nguồn cung cấp thông tin chính thống, nhanh nhạy, kịp thời về tình hình dịch bệnh; các chính sách về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch, đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, từng bước phục hồi kinh tế, sinh kế và đời sống nhân dân của các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào thành công của Khánh Hòa trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, trong năm 2022, Báo Khánh Hòa điện tử đã mở chuyên mục “Đưa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị vào cuộc sống”. Qua đó, đã nêu cao ý thức tự hào, lòng yêu quê hương, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và khơi dậy tiềm năng, thu hút nguồn lực xã hội cho sự phát triển, hướng đến đạt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Có thể nói, trong suốt chặng đường phát triển 20 năm qua, Báo Khánh Hòa điện tử thường xuyên nghiên cứu cải tiến, đổi mới hình thức, giao diện, bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ. Đồng thời, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình, phụng sự bạn đọc bằng thông tin thời sự nóng hổi, kịp thời và những tác phẩm báo chí thật sự chất lượng. Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Báo Khánh Hòa trong tiến trình thích ứng, chuyển đổi nhanh, xây dựng nên tờ Báo Khánh Hòa điện tử ngày nay với giao diện đẹp, hiện đại, nội dung phong phú và giữ vững tính Đảng.

– Trong dòng chảy thông tin ngày càng sôi động như hiện nay, đòi hỏi cơ quan báo chí phải nỗ lực chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí số theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện. Xin ông cho biết, Báo Khánh Hòa cần phải làm gì để thích ứng và thay đổi, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới?

– Hiện nay, nhu cầu độc giả ngày càng đa dạng, phương thức tiếp cận thông tin ngày càng phổ biến theo hướng đọc, nghe, xem trực tiếp; thậm chí có xu hướng các cơ quan báo chí còn dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để định hướng, dẫn dắt bạn đọc. Trong môi trường thông tin cạnh tranh, nội dung hay chưa đủ, các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới phương thức chuyển tải, mang đến những trải nghiệm mới cho bạn đọc thông qua các ứng dụng công nghệ số. Để làm được việc này, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có chiến lược tổ chức, vận hành, quản lý, chuyển đổi số theo mô hình đa nền tảng mới có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Báo Khánh Hòa điện tử đang được tiếp tục nâng cấp với sự ra mắt của phiên bản mới, có nhiều tính năng ưu việt. Báo cũng đã xây dựng mô hình Tòa soạn hội tụ để thích ứng với xu hướng hội tụ công nghệ và sản phẩm báo chí truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, trong xu thế phát triển mới của báo chí thời công nghệ số, Báo Khánh Hòa cần có sự nhạy bén, nắm bắt sự chuyển đổi của báo chí đa phương tiện, đa nền tảng để có các sản phẩm chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc, trong đó lưu ý tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, bởi chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Muốn làm được điều này, Báo Khánh Hòa phải có chiến lược chuyển đổi số hiệu quả để vừa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong thời đại công nghệ số vừa mang lại cho độc giả những trải nghiệm mới về các sản phẩm báo chí số chất lượng cao. Chuyển đổi số càng nhanh, càng quyết liệt thì tờ báo sẽ không bị tụt hậu, không bị mất độc giả. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất, cốt lõi nhất là phải giữ được tính Đảng của tờ báo, giữ được những giá trị cơ bản của báo chí, đó là: Thông tin trung thực, khách quan, là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa vững chuyên môn, vừa giỏi công nghệ. Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội có thể hỗ trợ những người làm báo tìm kiếm và lan tỏa thông tin, tương tác với công chúng và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận chung. Tuy nhiên, tình trạng tin giả, tin sai sự thật cũng tạo nên những thách thức lớn cho những người làm báo trong đấu tranh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, ổn định tư tưởng trong nhân dân. Do đó, Báo Khánh Hòa cần tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của mình, để báo chí góp phần làm chủ truyền thông, làm chủ mạng xã hội; những người làm báo Khánh Hòa luôn giữ lòng yêu nghề gắn với ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, Báo Khánh Hòa cần bám sát thực tiễn sinh động, chú trọng đầu tư để có nhiều hơn những tác phẩm, thông tin chính thống, chất lượng, sinh động, hấp dẫn, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận một cách kịp thời trên môi trường số ở mọi lúc, mọi nơi. Qua đó, mang lại góc nhìn toàn diện, tạo được niềm tin cho bạn đọc từ chính thế mạnh của mình, đó là: Thông tin chất lượng, chính xác, khoa học, đậm tính nhân văn và trách nhiệm cao với xã hội. Giữ được thế mạnh này, Báo Khánh Hòa điện tử sẽ giữ vững được uy tín, vị thế của mình trong lòng bạn đọc trên khắp mọi miền, cả trong và ngoài nước.

– Xin trân trọng cảm ơn ông!

LỆ HẰNG (Thực hiện)

Nguồn Báo Khánh Hòa điện tử: https://baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202304/phat-trien-san-pham-bao-chi-so-tiep-tuc-la-kenh-thong-tin-nhanh-nhay-chinh-xac-lan-toa-d7211c2/