Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẵn sàng làm việc có ích cho nhân dân, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm bảo quản vũ khí sau giờ huấn luyện.

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Theo đó, 100% đơn vị LLVT thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị; duy trì giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật, chế độ sấy, thử máy, tình trạng kỹ thuật xe trực sẵn sàng chiến đấu; quy định về vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT)…

Điển hình, tại Đại đội Pháo phòng không 37, nơi có độ cao hơn 130m so với mực nước biển, để giữ tốt, dùng bền các loại VKTBKT trong môi trường, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, định kỳ thứ Sáu hằng tuần, 100% xe pháo, đạn đều được cán bộ, chiến sĩ đưa ra kiểm tra, lau chùi, tra dầu mỡ cho bánh xe, điều chỉnh tham số kỹ thuật. “100% xe pháo, đạn của đơn vị đều đáp ứng tốt hệ số kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện”, Trung úy Phan Quốc Thái, Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37 nói.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ; tích cực tổ chức hội thao, hội thi; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Kết quả huấn luyện hằng năm đều bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70-75% khá, giỏi, an toàn.

Ngoài ra, thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, củng cố căn cứ hậu cần – kỹ thuật gắn với xây dựng doanh trại chính quy xanh – sạch – đẹp. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm 100% định lượng rau, củ, quả, 86% định lượng thịt, 36% định lượng cá, đưa vào ăn thêm thường xuyên 8.000 đồng/người/ngày, quân số khỏe đạt 98,7%.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Khi tiếng còi giải lao vang lên trên thao trường Trung đoàn Minh Đạm, các hội viên phụ nữ và ĐVTN Bộ CHQS tỉnh lại tất bật mang đến cho từng chiến sĩ những ly nước suối, trà bí đao, cà phê… để giải nhiệt. Đó là mô hình “Tiếp sức mùa huấn luyện” do Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhằm chia sẻ với những vất vả của bộ đội trên thao trường mùa nắng nóng.

“Những ly nước mát lạnh trao tận tay đã giúp chúng tôi bớt căng thẳng, mệt mỏi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tạo dấu ấn đậm nét về những ngày được học tập, rèn luyện tại đơn vị”, Binh nhì Trần Khương Trung (Tiểu đoàn 500 – Trung đoàn Minh Đạm) tâm sự.

Nhớ lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, từ năm 2021 đến nay, LLVT tỉnh tổ chức 45 đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát quang 30,8km đường giao thông, vệ sinh nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, bia tưởng niệm, khu vực công cộng với tổng diện tích 8.200m2.

“Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ phong trào học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân để tạo chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thượng tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Giai đoạn 2021-2023, LLVT tỉnh tổ chức 23 hội nghị học tập, quán triệt về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 847-NQ/QUTW cho 2.537 lượt cán bộ, chiến sĩ; 100% cán bộ, chiến sĩ cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học và làm theo Bác.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Báo Bà Rịa – Vũng Tàu: https://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202304/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-976490/