Ông Trump “dội bom” trên Twitter nhưng chủ đề quan trọng nhất thì lại đi ngược động thái của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP Photo / Evan Vucci

Ông Trump đã có nhiều động thái bất thường trong thời gian gần đây.

Vài giờ sau khi 1 sinh viên thiệt mạng và 8 sinh viên khác bị thương trong cuộc xả súng tối ngày 7/5 tại trường Colorado, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đưa ra bất kì bình luận cá nhân nào về vụ tấn công. Tuy nhiên, trong lúc đó, ông Trump lại đăng tải vô số dòng tweet về một loạt các chủ đề khác nhau.

Theo POLITICO, giữa lúc một loạt các quan chức Mỹ chia buồn và bày tỏ niềm cảm thông với các sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc xả súng, ông Trump dường như hướng sự chú ý của mọi người về mọi vấn đề khác, từ bầu cử năm 2016 tới nền kinh tế.

Bắt đầu từ lúc 9h tối (giờ Mỹ), tổng thống Trump đã đăng tweet và retweet (dẫn lời dòng tweet của tài khoản Twitter khác) 11 lần chỉ trong vòng hơn 90 phút. Ông Trump retweet về tỉ lệ tín nhiệm tổng thống, tỉ lệ đóng góp của phụ nữ trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump viết tweet về vận động viên golf Tiger Woods và retweet một nội dung chỉ trích bà Hillary Clinton và chiến dịch vận động của bà này.

Sự im lặng của ông Trump lần này trái ngược hoàn toàn so với những cuộc xả súng trước. Thông thường, tổng thống Mỹ sẽ đăng lên Twitter lời chia buồn và bày tỏ sự cảm thông.

Ông Trump đã viết cho người New Zealand vài giờ sau vụ xả súng kinh hoàng tại nhà thờ ở Christchurch vào tháng 3 vừa qua. Ngày 27/4, ông Trump cũng tweet về một vụ nổ súng đẫm máu khác ở Hội đường Do Thái giáo ở California.

Lần này, Nhà Trắng đã đưa ra thông điệp để chia buồn với những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng, khẳng định rằng ông Trump “đã được thông báo và sẽ theo dõi diễn biến mới nhất”.

“Chúng tôi gửi lời cầu nguyện tới những nạn nhân, các thành viên gia đình, và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng tại Littleton, Colorado. Đó thật là một tấn bi kịch lớn.

Cộng đồng này và những khu dân cư lân cận đều biết rất rõ về những hành vi cực đoan và bạo lực kinh hoàng mới xảy ra. Chúng tôi sẽ gửi tất cả sự ủng hộ tới những cơ quan hành pháp địa phương, tới những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cảm ơn họ vì sự anh hùng, quả cảm.”

Còn vào lúc đó, ông Trump lại viết một nội dung trái ngược trên Twitter của mình: “Tôi rất vui mừng được thông báo với mọi người rằng MÀN BẮN PHÁO HOA HOÀNH TRÁNG sẽ trở lại ở khu du lịch tuyệt đẹp của núi Rushmore, bang South Dakota”.