Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên

Sáng 2/3, sau khi đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài liệt sĩ vô danh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Hà Nội ra quốc lộ 1 để di chuyển lên ga Đồng Đăng để trở về nước bằng đoàn tàu riêng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật…

Sáng 2/3, sau khi đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài liệt sĩ vô danh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đường đến ga Đồng Đăng để đi tàu về Triều Tiên. Đây là những hoạt động cuối cùng của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến công du 5 ngày tại Việt Nam (26/2-2/3).

Trước đó, ngày 1/3, ông đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

12h47, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười, vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu.

Sau khi đến ga Đồng Đăng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên đoàn tàu bọc thép của mình, không quên vẫy tay chào lần cuối trước khi bước vào trong.

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un vẫy tay chào mọi người trước khi lên tàu bọc thép

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 2.
Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 3.

Nhà lạnh đạo Triều Tiên vui vẻ vẫy tay chào người dân trước khi trở về nước sau chuyến công du Việt Nam

12h44, Đoàn xe của ông Kim Jong Un về đến ga Đồng Đăng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 4.

Ông Kim Jong-un liên tục vẫy tay chào mọi người khi tới ga Đồng Đăng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 5.
Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 6.

12h30, Đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tới Lạng Sơn. 

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 7.

Người dân Lạng Sơn mang theo cờ hoà đứng hai bên đường vẫy chào nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 8.

11h50, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có mặt tại ga Đồng Đăng để chuẩn bị cho lễ tiễn.

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 9.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có mặt tại ga Đồng Đăng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 10.

Mọi công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng đã hoàn tất,

11h45, Rất đông người dân đứng chờ đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại QL1 cửa ngõ vào thành phố Lạng Sơn. 

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 11.

Nhiều người dân đứng bên QL1 chờ đợi đoàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên di chuyển qua. Ảnh: Phương Thảo

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 12.

Ảnh: Phương Thảo

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 13.

Ảnh: Phương Thảo

11h10, Đoàn quân nhạc đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) – nơi ông Kim sẽ lên đoàn tàu màu xanh về nước.

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 14.

Đoàn quân nhạc đã xuất hiện tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 15.
Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 16.

Bên cạnh đó, đoàn nghi trượng cũng đang tiến vào ga Đồng Đăng chuẩn bị sẵn sàng cho lễ tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

10h45, Người dân mặc trang phục truyền thống đã có mặt tại ga Đồng Đăng để chờ đợi lễ tiễn ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 17.

Phía ngoài cửa ga, nhiều người dân Lạng Sơn xúng xính trong trang phục dân tộc cùng lá quốc kỳ 2 nước để chuẩn bị tiễn Chủ tịch Kim Jong-un về nước. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 18.

Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 19.

Nhiều người dân có mặt ở ga Đồng Đăng từ rất sớm, chuẩn bị tiễn chân ông Kim Jong-un về nước. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 20.

Ảnh: Ngọc Thắng

10h30, An ninh siết chặt tại khu vực ga Đồng Đăng 

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 21.

Sáng 2/3, mọi công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đã hoàn tất. Dự kiến chiều nay, ông Kim Jong-un sẽ quay lại đây trước khi lên tàu trở về Triều Tiên. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 22.

Lực lượng an ninh, quân đội của hai nước Việt Nam – Triều Tiên đang trao đổi để đảm bảo an ninh tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Tuấn Mark

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 23.

Ảnh: Tuấn Mark

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 24.

Xe bọc thép được cảnh sát cơ động Lạng Sơn huy động bảo đảm an ninh cho lễ tiễn. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 25.

Lực lượng bắn tỉa cũng được bố trí trên các nóc nhà cao tầng xung quanh ga Đồng Đăng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hoàng Việt

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 26.

Ảnh: Hoàng Việt

10h25, Tàu bọc thép của Triều Tiên vào ga Đồng Đăng, sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong-un về nước

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 27.

Đoàn tàu bọc thép sơn kẻ vàng đặc trưng của Triều Tiên đã vào ga Đồng Đăng vào khoảng 10h05 sáng 2/3, sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên về nước. Ảnh: Tuấn Mark

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 28.

Ảnh: Tuấn Mark

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 29.

Đoàn tàu bọc thép là phương tiện mà các nhà lãnh đạo Triều Tiên thường sử dụng. Ảnh: Tuấn Mark

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 30.

Các toa tàu được bọc thép nhằm đảm bảo an ninh tối đa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đoàn tàu được cho là có đầy đủ phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ và được trang bị điện thoại vệ tinh và tivi để phục vụ cho các hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Tuấn Mark

10h20, Đoàn xe Chủ tịch Kim Jong-un rời Lăng Bác, khởi hành đi Đồng Đăng

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 31.

Ảnh: Phương Thảo

Ông Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt và cảm ơn Việt Nam, lên tàu bọc thép trở về Triều Tiên - Ảnh 32.

Ảnh: Phương Thảo