Ốc Thanh Vân: “Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư”

“Sức khỏe tôi đã tốt nên đi show được” – Mai Phương nói.

Tối qua (10/8), tập 20 chương trình Nhanh như chớp mùa hai đã lên sóng, với nhiều phần chơi hấp dẫn và thú vị. Tham gia chương trình tuần này có sự xuất hiện đặc biệt của Ốc Thanh Vân, Mai Phương, Xuân Nghị (đội A) và Lương Gia Huy, Baggio, Mai Thanh Hà (đội B).

Mai Phương tái xuất sau thời gian điều trị ung thư: “Sức khỏe tôi đã tốt nên đi show được”

Trở lại truyền hình sau quá trình điều trị ung thư, Mai Phương được bạn bè nâng niu và trân trọng. Lúc bước ra, cô đi giữa và được Ốc Thanh Vân cùng Xuân Nghị dắt hai tay hai bên để đi từ từ.

Trường Giang thấy Ốc Thanh Vân, Mai Phương và Xuân Nghị bước ra liền giới thiệu: “Thưa quý vị, gia đình ba thế hệ đã xuất hiện. Ba thế hệ ở đây là ba thế hệ nghệ sĩ đó. Trong đó, Ốc Thanh Vân già nhất nên là tiền bối đúng không?”.

Ốc Thanh Vân: Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư - Ảnh 1.

Ốc Thanh Vân nghe vậy định phản đối, nhưng Mai Phương ngăn lại và nhắc: “Thôi bỏ đi chị, mình không cãi lại Trường Giang được đâu. Ở đây chỉ có một người đi trước nên là tiền bối, là chị Ốc Thanh Vân”.

Xuân Nghị liền nói đỡ để giảm đi tuổi tác của Ốc Thanh Vân: “Ở đây có ba thế hệ là đúng rồi. Hai chị đi trước em nên là hai thế hệ trước. Lúc em vô sân khấu kịch Hồng Vân học là hai chị Ốc Thanh Vân và Mai Phương đang rất nổi, rất xinh đẹp”.

Trường Giang hỏi vặn: “Ý em nói là hồi xưa đó hả?”.

Xuân Nghị chột dạ, ấp úng đáp: “Không, ý em là từ trước tới giờ hai chị vẫn rất xinh đẹp”.

Ốc Thanh Vân thấy vậy liền làm bộ tức giận và nói: “Xuân Nghị ngừng lại để chị nói chuyện với Trường Giang. Anh nhìn cái mặt em này. Nhìn kĩ đi xem có đẹp không?”.

Trường Giang trước áp lực của Ốc Thanh Vân liền sửa lời: “Tôi nói luôn, toàn showbiz này không có ai ba bốn con rồi mà vẫn đẹp như Ốc Thanh Vân hết”. Điều này khiến Ốc Thanh Vân vô cùng sung sướng.

Ốc Thanh Vân: Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư - Ảnh 3.

Sau đó, Trường Giang quay sang hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của Mai Phương thì cô vui vẻ trả lời: “Tôi bớt chậm chạp rồi. Mỗi lần đi với tôi, chị Ốc Thanh Vân đều nói phải tua chậm theo tôi. Bây giờ sức khỏe tôi đã tốt, tôi đã khỏe hơn nên có thể đi show được, nhanh nhẹn hơn“.

Sau thời gian điều trị ung thư, sắc mặt Mai Phương đã hồng hào, tươi tắn trở lại. Trông cô khá khỏe mạnh, hoạt bát, khiến khán giả vui mừng.

Xuân Nghị đòi món nợ với Ốc Thanh Vân từ khi chưa lấy chồng

Khi Xuân Nghị vừa xuất hiện, Trường Giang vừa bóc phốt vừa hỏi: “Nói về Xuân Nghị là phải nhắc ngay tới tài thả thính, cũng thuộc dạng đại ca chứ không phải vừa. Xuân Nghị mà cãi là tôi đọc ngay tên những người mà cậu ấy vừa thả thính đấy. Thế đã có bạn gái chưa?”

Ốc Thanh Vân thấy vậy liền nói theo: “Hồi đó ở sân khấu kịch Hồng Vân tôi chứng kiến hết, Xuân Nghị thả thính nhiều lắm”.

Xuân Nghị bị bóc trần quá khứ liền trách và kể lại món nợ với Ốc Thanh Vân: “Sao chị Ốc Thanh Vân lại đồng lõa với Trường Giang vậy? Tôi lúc nào cũng tới với người ta một cách chân tình nhất. Kể cả ngày xưa diễn chung, tôi cũng rất chân tình với chị Ốc Thanh Vân.

Ốc Thanh Vân: Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư - Ảnh 4.

Chị Ốc Thanh Vân còn nợ tôi một nụ hôn đấy. Món nợ này tôi vẫn nhớ. Bây giờ trả luôn đi. Hồi đó chơi cá cược cái gì đó, chị ấy hứa sẽ hôn tôi nếu thua, thua xong rồi chạy luôn. Món nợ này là từ lúc chị ấy chưa lấy chồng, còn chưa cưới Trí Rùa. Khi ấy tôi còn mơn mởn. Tôi đòi liên tục sau đó mà nhất quyết không trả tôi”.

Trường Giang nghe xong liền nói: “Thế bây giờ có muốn đòi nợ ngay trên đây để Ốc Thanh Vân trả không?”. Nhưng Xuân Nghị từ chối vì Ốc Thanh Vân đã có chồng.

“Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc”

Trong phần chơi của mình, Mai Phương trả lời đúng liên tiếp 6 câu, khiến ai cũng trầm trồ. Tới câu “Khổ gì mà người thích người không”, Mai Phương nói: “Tôi định trả lời là khổ vì yêu”.

Ốc Thanh Vân thấy vậy liền bảo: “Cái đó không ai thích, chỉ mình Mai Phương thích thôi”.

Trường Giang nghe thế mới nhắc: “Khẩu nghiệp, Ốc Thanh Vân đừng khẩu nghiệp”.

Ốc Thanh Vân: Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư - Ảnh 5.

Nhờ thông minh và trả lời được nhiều câu liên tiếp nên đội Mai Phương đã thắng đội còn lại để đi tới vòng cuối là đọc tên 20 loại hạt có thể ăn được trong 1 phút. Nếu hoàn thành, họ sẽ được 60 triệu đồng.

Trước khi chơi, Ốc Thanh Vân nói: “Cầu cho có 60 triệu để Mai Phương còn mua thuốc điều trị ung thư, chứ tôi không cần lấy tiền luôn”.

Nhưng rất tiếc, cả đội đã không đọc đúng tên 20 loại hạt, nên không được 60 triệu. Ốc Thanh Vân tiếc nuối nói: “Thôi, đành rút tiền tài khoản ra mua thuốc vậy”.