Nuôi thỏ New Zealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thu lãi cao

Mô hình nuôi thỏ giống sinh sản New Zealand theo hướng liên kết đã cho thu lãi mỗi lứa từ 10 đến 13 triệu đồng/100 con.

 

 

Nuôi thương phẩm cho thu lãi mỗi lứa từ 6,2 đến 6,3 triệu đồng/100 con. Đây là kết quả đánh giá bước đầu sau hơn 1 năm triển khai Dự án “Nghiên cứu, xây dựng mô hình nuôi thỏ New Zealand theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện.

Mô hình chăn nuôi thỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Cẩm ở Đại Sơn (Tứ Kỳ) cho hiệu quả kinh tế cao-Ảnh: Báo Hải Dương

Mô hình được triển khai thực hiện tại 7 gia trại trên địa bàn 5 huyện gồm: Tứ Kỳ, Kim Thành, Nam Sách, thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh. Trong đó, mô hình đàn thỏ sinh sản có quy mô 3.600 con thỏ bố mẹ, nuôi theo phương thức bán công nghiệp. Tất cả đàn thỏ bố mẹ đều được tiêm phòng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết truyền nhiễm nên bảo đảm sức khỏe. Qua theo dõi, với mô hình thỏ sinh sản, tỷ lệ thụ thai thỏ bố mẹ trung bình đạt 98%, mỗi lứa đạt 6 thỏ con, bảo đảm đủ số lượng thỏ chọn xây dựng mô hình thỏ thương phẩm. Khối lượng thỏ sơ sinh đạt 0,025 kg/con, tỷ lệ sống đạt từ 95 đến 98%.

Ở thời điểm xuất bán với giá 100.000 đồng/kg, mỗi lứa thỏ sinh sản cho thu lãi từ 10 đến 13 triệu đồng/100 con thỏ. Đối với mô hình nuôi thỏ thương phẩm New Zealand, có tổng số lượng 20.000 con được chọn lựa từ 3.600 con thỏ bố mẹ sinh sản. Toàn bộ đàn thỏ thương phẩm được nuôi theo hình thức công nghiệp hoàn toàn. Qua theo dõi, tỷ lệ sống trung bình của toàn đàn đạt 97%. Khối lượng thỏ tăng 0,16 kg/tuần và sau 4 tháng tuổi đạt trọng lượng 2,6 kg/con. Với giá 90.000 đồng/kg, trung bình 100 con thỏ người nuôi lãi từ 6,2 đến 6,3 triệu đồng/lứa.

Với kết quả đạt được của mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh khẳng định, nhu cầu tiêu thụ thịt thỏ trên thị trường rất lớn nên các trang trại, gia trại nuôi thỏ có cơ hội mở rộng trong những năm tới. Chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp cần quan tâm hơn nữa để phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi thỏ sinh sản và thỏ thương phẩm thông qua việc xây dựng các mô hình trình diễn giống vật nuôi mới, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân./.

Trần Hùng

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương: http://www.haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/nuoi-tho-new-zealand-theo-huong-lien-ket-tieu-thu-san-pham-cho-thu-lai-cao-147628.html