“Nựng” trẻ vị thành niên, ngôi sao bóng đá PSG lĩnh cái kết đầy đớn đau và tủi nhục

Năm 2007, Godwin Okpara lĩnh án 10 năm tù vì hành vi cưỡng hiếp con gái nuôi trong vụ án chấn động dư luận Pháp. Người hùng một thời của ĐT Nigeria và PSG giờ ra sao sau khi trả án?

Biến con nuôi thành nô lệ tình dục

Godwin Okpara từng là ngôi sao nổi tiếng trong thế hệ vàng của bóng đá Nigeria thập niên 1990. Hậu vệ sinh năm 1972 này từng cùng “Siêu đại bàng xanh” chơi ấn tượng ở các giải đấu lớn như World Cup 1998, CAN Cup 2000 và Olympic 2000. Tại Pháp, Okpara khoác áo Strasbourg và 3 năm thi đấu cho PSG (1999-2001).

Sau khi giải nghệ năm 2004, Okpara cùng vợ con sinh sống tại Paris với những dự định về sự nghiệp cầm quân. Nhưng tất cả đã đổ bể khi bê bối nổ ra: Godwin Okpara bị bắt vì cưỡng hiếp Tina – cô con gái nuôi mới 13 tuổi. Điều đáng nói là, vợ của Okpara là Linda và mẹ vợ anh cũng bị bắt vì đánh đập và hành hạ con nuôi.

“Nựng” trẻ vị thành niên, ngôi sao bóng đá PSG lĩnh cái kết đầy đớn đau và tủi nhục - Ảnh 1.

Okpara phủ nhận hành vi cưỡng hiếp Tina. Thay vào đó cựu hậu vệ PSG cho rằng hành vi mang tính loạn luân của anh có sự đồng thuận từ con nuôi. Tuy nhiên với những chứng cứ thu thập được, tòa án tại Pháp đã ra phán quyết xử phạt Godwin Okpara 10 năm tù, cô vợ Linda 15 năm tù về tội hành hạ người khác và mẹ vợ Okpara 5 năm tù vì không tố giác tội phạm.

Cuộc sống địa ngục, bị lạm dụng tình dục và tra tấn bởi cha mẹ nuôi của Tina bắt đầu từ năm 2005 khi cô 13 tuổi, sau này được cô gái này kể lại trong cuốn tự truyện “My Life Has A Price”.

Cái giá đầu tiên của Tina là 375 euro. Tina thổ lộ: “Godwin nói với cha tôi, ở nước Pháp, tôi sẽ được đến trường và sẽ có tương lai tốt đẹp. Ông ta đưa cho cha tôi 375 euro nói rằng đó là món quà. Trên thực tế, ông ta đã mua tôi mà cả tôi và cha lại nghĩ rằng, ông ta tử tế và tôi sẽ có tương lai“.

“Nựng” trẻ vị thành niên, ngôi sao bóng đá PSG lĩnh cái kết đầy đớn đau và tủi nhục - Ảnh 2.

Nhưng giấc mơ nước Pháp không như Tina nghĩ. Tại Paris, cô bé 13 tuổi trở thành người hầu hạ, phải làm đủ mọi thứ việc trong gia đình khiến cô không có thời gian học hành. Và bi kịch hơn, cô bị chính cha nuôi hãm hiếp và bị mẹ nuôi tra tấn với những trận đòn “hơn thời trung cổ”, trong đó có việc dùng xi lanh bơm nước tiêu cay vào bộ phận sinh dục.

Và cái giá của Godwin Okpara

Tina cho biết, cô không hiểu nổi tại sao và sức mạnh nào mình có thể sống sót trong căn nhà của Godwin Okpara. Nhưng cái ác luôn phải trả giá. Cựu ngôi sao PSG và đội tuyển Nigeria thậm chí hai lần cố tìm đến cái chết bằng cách tự vẫn trong tù.

Lần đầu tiên là những ngày đầu nhập khám, theo PM News Nigeria, Okpara đã phải chịu những đòn tra tấn của các “đại bàng” trong tù, đúng như những gì Tina phải chịu đựng trong những năm tháng làm phận nô lệ tình dục. Lần thứ hai là khi Okpara nhận hung tin cậu con trai mới 17 tuổi của mình qua đời vì ung thư.

Tới tháng 8/2011, sau hơn 3 năm bị cầm tù tại Pháp, Godwin Okpara được thả tự do trước thời hạn nhưng với điều kiện, anh phải lập tức trở lại Nigeria và vĩnh viễn không được đặt chân đến nước Pháp. Ngoài ra, căn nhà của anh ở Paris cũng bị tịch thu.

Okpara lầm lũi trở về Nigeria với hành trang là tấm chứng chỉ huấn luyện viên – tấm chứng chỉ được nhà tù ở Pháp tạo điều kiện cho anh tiếp tục học trong thời gian thụ án. Nhưng có điều, nó trở nên vô dụng khi ở Nigeria, không đội bóng nào chấp nhận cộng tác với một vị huấn luyện viên đã bị nước Pháp trừng phạt và trục xuất vì hành động xấu xa mang tính loạn luân.

“Nựng” trẻ vị thành niên, ngôi sao bóng đá PSG lĩnh cái kết đầy đớn đau và tủi nhục - Ảnh 3.

Bị cự tuyệt với sân cỏ, Okpara bán một số bất động sản tại Lagos mà anh đã tích lũy được từ thời còn chơi bóng tại châu Âu để cùng một số đồng đội cũ mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ mang tên Unity Academy. Tuy vậy, không bậc phụ huynh nào muốn cho con em mình theo học trung tâm của một ngôi sao có tỳ vết cưỡng hiếp ngay cả con gái nuôi như Okpara.

Sau khi ra tù, Linda cũng bị trục xuất về Nigeria và đoàn tụ với Okpara nhưng họ thường xuyên mâu thuẫn, mà nguyên nhân được xuất phát từ những ám ảnh Tina trong quá khứ. Theo giới truyền thông Nigeria, Okpara lại đang có nguy cơ ngồi tù vì hanh hung cô vợ Linda một trận “thừa sống thiếu chết”. Trước đó, vào tháng 11/2017, cựu ngôi sao PSG cũng đã bị tòa án Lagos phạt 50.000 Naira sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ được tung lên mạng.

Ra tù và có nguy cơ trở lại khám. Từ người hùng của “Siêu đại bàng xanh”, Godwin Okpara đang phải trả những cái giá đắt cho sai lầm khó gột rửa trong qua khứ…