Nữ lao công bị ô tô đâm ở Hà Nội nghi trước khi tử vong kịp viết lại biển số xe gây tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô rời hiện trường đến cơ quan công an trình diện.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 6/7, tại đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô con do Nguyễn Duy Tình (35 tuổi, trú tại Lệ Chi, huyện Gia Lâm) điều khiển theo hướng Lưu Khánh Đàm đi Vũ Xuân Thiều.

Khi đến đến khu vực ngõ 83 đường Phúc Lợi thì xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thanh Băng (52 tuổi, trú tại Đặng Xá, huyệnGia Lâm – là công nhân môi trường) đang quét dọn rác ven đường.

Nữ lao công bị ô tô đâm ở Hà Nội nghi trước khi tử vong kịp viết lại biển số xe gây tai nạn - Ảnh 1.

Sát vị trí nạn nhân nằm có ghi biển số xe.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Băng tử vong tại chỗ, còn lái xe Tình rời bỏ hiện trường chạy đến cơ quan công an.

Tại hiện trường, sát thi thể nạn nhân có dòng chữ ghi lại biển số của xe ô tô, nhiều người cho rằng nữ nạn nhân biết không qua khỏi nên đã viết lại biển số để tố cáo kẻ gây tai nạn.

Còn phía cảnh sát khu vực xác định, dòng chữ nêu trên là do người dân chứng kiến vụ tai nạn viết, để hỗ trợ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ.