Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành 2 HCV dù lịch thi đấu khắc nghiệt

Chiều 9/5, mặc dù phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt chưa từng có ở SEA Games 32 do ban tổ chức thay đổi song với tinh thần thi đấu hết mình “vì màu cờ sắc áo”, nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh, quê Bắc Giang đã xuất sắc giành 2 tấm huy chương Vàng (HCV) trong niềm vui vỡ òa của người hâm mộ.

Hôm nay (9/5), người hâm mộ vận động viên (VĐV) điền kinh Nguyễn Thị Oanh rất bất ngờ khi hay tin cô phải thi đấu với lịch khắc nghiệt chưa từng có ở SEA Games 32 do  ban tổ chức thay đổi lịch.

Theo đó, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam phải thi đấu liên tiếp 2 nội dung gồm 1.500 m lúc 17 giờ 30 phút và nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ 50 phút. Như vậy, hai nội dung cô đăng ký thi đấu chỉ cách nhau 20 phút.

VĐV Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy.

Theo lịch ban đầu, Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ 50 chiều ngày 9/5, nội dung 1.500 m thi đấu ngày 11/5, lúc 16 giờ 50 phút. Đây là 2 nội dung cô từng đoạt HCV ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Trước đó, vào chiều tối 8/5, cô xuất sắc giành HCV nội dung chạy 5.000m, thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức không nhiều.

Đây thực sự  là trở ngại, khó khăn rất lớn cho mục tiêu bảo vệ HCV của Nguyễn Thị Oanh do thời gian thi đấu 2 nội dung gần nhau, VĐV thi đấu dễ rơi vào trạng thái kiệt sức.

Lường trước những khó khăn, thử thách đầy chông gai ở phía trước, bước vào thi đấu nội dung 1.500m, “chân chạy Bắc Giang” đã tăng tốc bứt phá ở ngay những giây đầu tiên. Cô chạy băng băng trên đường đua, bỏ xa các đối thủ ở phía sau và xuất sắc cán đích với thành tích 4 phút 16 giây 85.

Về thứ 2 là VĐV Bùi Thị Ngân (Việt Nam)  với thành tích 4 phút 24 giây 57, thứ 3 là VĐV Goh Chui Ling (Singapore) với thành tích 4 phút 26 giây 33.

VĐV Nguyễn Thị Oanh vượt chướng ngại vật (ảnh CTV).

Ngay sau khi giành HCV nội dung chạy 1.500m, Nguyễn Thị Oanh không có thời gian để giới báo chí chụp ảnh, cô chỉ kịp thay trang phục sau đó bước vào nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ở nội dung này, Nguyễn Thị Oanh thi đấu với 3 VĐV từng giành HCV, HCB, HCĐ ở các kỳ SEA Games gần đây. Khoảng 3/4 thời gian đầu, Nguyễn Thị Oanh duy trì chạy vị trí thứ 2 sau VĐV người Philippines. Từ phút thứ 9, cô bất ngờ tăng tốc, tạo ra khoảng cách lớn với đối thủ, xuất sắc về đích đầu tiên, bảo vệ tấm HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

VĐV Nguyễn Thị Oanh và đồng đội sau khi giành chiến thắng (ảnh  CTV).

Với 2 tấm HCV giành được chiều nay, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành tổng số 3 HCV tại SEA Games 32 trong số 4 nội dung cô đăng ký thi đấu. Theo lịch, vào lúc 17 giờ, ngày 12/5,  Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào nội dung chạy 10.000m. Đây cũng là nội dung thi cuối cùng của cô tại SEA Games 32.

Nguyễn Thị Oanh (SN 1995), quê ở xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), hiện vừa là VĐV, vừa là huấn luyện viên điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang.

Từ năm 2016 đến nay, cô liên tiếp gặt hái nhiều thành công ở các giải đấu trong nước và châu lục: 1 HCV, 1 HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (2016), HCĐ tại Đại hội Thể thao châu Á (2018); 8 HCV ở SEA Games vào các năm 2017, 2019, 2022 và 1 HCV Giải điền kinh trong nhà vô địch châu Á tổ chức  tháng 2/2023  tại Kazakhstan. Nguyễn Thị Oanh còn xếp thứ nhất trong Cuộc bầu chọn VĐV thể thao Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Công Doanh

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/seagames-32/404281/nu-hoang-dien-kinh-nguyen-thi-oanh-bac-giang-gianh-2-hcv-du-lich-thi-dau-khac-nghiet.html