Nữ công nhân đẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ con vào túi nilon buộc lại khiến bé sơ sinh tử vong

Một cháu bé mới sinh được mẹ vứt ở nhà vệ sinh trước đó. Ảnh: N.Y

Nữ công nhân vào nhà vệ sinh của công ty sinh hạ bé trai còn cử động nhưng không khóc. Sau đó, Tr. bỏ cháu vào túi nilon buộc lại khiến bé tử vong.

Ngày 30/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã có kết quả điều tra vụ cháu bé mới sinh tử vong trong nhà vệ sinh của 1 công ty ở khu vực.

Theo đó, chiều 26/3, một số nhân viên đi vệ sinh ở công ty Kỳ Lợi, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện 1 bé trai tử vong trong nhà vệ sinh nên hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Qua khám nghiệm, thi thể là bé trai vừa mới sinh xong. Bé trai tử vong do ngạt, chảy máu màng phổi, màng tim.

Qua điều tra, công an xác định mẹ cháu bé tử vong là N.T.Tr. (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) là công nhân của công ty nói trên. Tr. khai nhận sinh cháu bé tại nhà vệ sinh của công ty vào trưa 26/3. Sau khi sinh cháu bé còn cử động nhưng không khóc.

Do lo sợ bị công ty phạt nên đã bỏ cháu bé vào túi nilon rồi buộc lại khiến cháu bé tử vong. Sau khi sinh cháu bé, Tr. yếu nên được đưa vào bệnh viện điều trị. Được biết, Tr. đã có chồng và 2 con nhỏ.