[NÓNG] Tổng thống Trump thừa nhận: Can thiệp quân sự vào Venezuela là một phương án

Ông Trump cũng tiết lộ, ông đã từ chối đề xuất gặp gỡ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, việc Mỹ can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng chính trị hiện thời của Venezuela là một “phương án” khi phóng viên Margaret Brennan hỏi: “Điều gì sẽ khiến ông phải sử dụng quân đội Mỹ ở Venezuela? Lợi ích an ninh quốc gia là gì?”

“Tôi không muốn nói ra điều này. Nhưng chắc chắn, đó là một phương án”, Tổng thống Trump nói. 

Mặc dù Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại ở Venezuela nhưng khi chính quyền Tổng thống Maduro đưa ra đề xuất tiến hành gặp gỡ thì ông Trump lại từ chối. Thông tin vừa được ông tiết lộ trong cuộc phỏng vấn. 

“Ông ấy đã đề nghị tiến hành một cuộc gặp nhưng tôi đã từ chối bởi chúng tôi còn một quãng đường rất xa phải đi”, ông Trump nói.

“Tôi sẽ nói điều này. Lúc đó tôi đã quyết định nói “không” bởi quá nhiều thứ tồi tệ diễn ra ở Venezuela. Đó từng là một quốc gia giàu có nhất ở khu vực đó, một khu vực quan trọng của thế giới”, ông Trump nói, và giờ thì anh nhìn vào nghèo đói, nhìn vào tất cả những gì đang diễn ra. “Tôi nghĩ tình hình đang diễn tiến”.

Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị. Tình hình đặc biệt leo thang sau khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng làm Tổng thống lâm thời. 

Tổng thống hợp hiến của Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington tìm cách dàn dựng một cuộc đảo chính ở Venezuela sau khi Mỹ và một số đồng minh ngay lập tức lên tiếng công nhận Guaido là Tổng thống lâm thời Venezuela.