Nóng: Pháp có người tử vong đầu tiên vì virus corona chủng mới

(Tổ Quốc) – Nạn nhân là nam giới, 60 tuổi, tử vong tại bệnh viện Pitie Salpetriere ở thủ đô Paris. Đây cũng là trường hợp công dân Pháp thiệt mạng đầu tiên vì dịch Covid-19.

CNN đưa tin, một bệnh nhân tại Paris đã trở thành công dân Pháp đầu tiên tử vong vì dịch viêm phổi cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Thông tin do tổng giám đốc cơ quan y tế Pháp, ông Jerome Salomon đưa ra. Nạn nhân là nam giới, 60 tuổi, tử vong tại bệnh viện Pitie Salpetriere ở thủ đô Paris.

Nóng: Pháp có người tử vong đầu tiên vì virus corona chủng mới - Ảnh 1.

Ngoài ra, ông Salomon cho biết có 2 ca nhiễm virus mới được xác định ở quốc gia này. Một người là nam, 55 tuổi, được điều trị tại một bệnh viện ở Amiens và đang trong tình trạng nguy kịch.

Người còn lại là một bệnh nhân nam 36 tuổi tại Strasbourg. Được biết, bệnh nhân gần đây đã đến Lombardy – khu vực dịch bệnh đang lây lan tại Ý, với hơn 250 trường hợp được xác nhận.

Nguồn: CNN

J.D, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/nong-phap-co-nguoi-tu-vong-dau-tien-vi-virus-corona-chung-moi-220202621764447.htm