Nổ lớn ở Học viện quân sự quy mô nhất ở Nga, có thương vong – Tình trạng khẩn cấp

Ảnh minh họa.

Các hãng tin Sputnik và RT vừa đưa tin có một vụ nổ lớn ở Học viện quân sự thuộc loại lớn nhất của Quân đội Nga tại thành phố St. Petersburg. Có thương vong.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

Vụ nổ vừa xảy ra ở Học viện Hàng không vũ trụ quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thành phố St. Petersburg. Đã có thương vong, theo Cơ quan tình trạng khẩn cấp của thành phố này.

Nổ lớn ở Học viện quân sự quy mô nhất ở Nga, có thương vong - Tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Tình trạng khẩn cấp tại Học viện Hàng không vũ trụ quân sự của Nga.

“Theo báo cáo ban đầu đã có thương vong do vụ nổ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ việc”, một phát ngôn viên cơ quan tình trạng khẩn cấp thành phố St. Petersburg cho biết.

Học viện Hàng không vũ trụ quân sự mang tên A.F. Mozhaysky ở St. Petersburg là một trong những cơ sở đào tạo quân sự lớn nhất của Quân đội Nga.

Vụ nổ xảy ra trong một tòa nhà văn phòng của Học viện này vào chiều nay. Sputnik cho biết có 4 học viên sĩ quan bị thương và khoảng 15 người đang bị kẹt trong tầng 3 của tòa nhà sau khi cầu thang bị sụp do tác động của vụ nổ.

Nổ lớn ở Học viện quân sự quy mô nhất ở Nga, có thương vong - Tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2.

Học viện Hàng không vũ trụ quân sự mang tên A.F. Mozhaysky

Nổ lớn ở Học viện quân sự quy mô nhất ở Nga, có thương vong - Tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Địa điểm xảy ra vụ nổ tại thành phố St. Petersburg

Kênh RT mới cập nhật thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Vào lúc khoảng 13h30 chiều nay [10:30 GMT hay 17h30 giờ Việt Nam], tại thành phố St. Petersburg, một vụ nổ đã xảy ra tại toàn nhà hành chính của Học viện Hàng không vũ trị và quân sự”.

Hiện có khoảng 20 người đang bị kẹt lại trong tòa nhà chứ không phải 15 người như trước đó Sputnik đưa tin. Sự việc vẫn đang tiếp diễn, toàn bộ người trong toàn nhà đã được sơ tán, Bộ Các tình trạng khẩn cấp cho biết.

Lính cứu hỏa đã tới hiện trường và theo một số kênh truyền thông thì thấy có cả sự hiện diện của đội rà phá bom mìn ở bên ngoại Học viện.

Thông tin mới nhất cho biết có ít nhất 3 (hoặc 4) người bị thương.

Học viện được mang tên Alexander Mozhaysky người sáng lập Không quân Nga là một trong những cơ sở đào tạo đầu đàn của Không quân Nga và các quân binh chủng khác thuộc các lực lượng vũ trang Nga.

Nổ lớn ở Học viện quân sự quy mô nhất ở Nga, có thương vong - Tình trạng khẩn cấp - Ảnh 4.

Xe cấp cứu ứng trực tại Học viện. Ảnh: Sputnik / Natalia Seliverstova

Những người chứng kiến có ít nhất một người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Người này được cho là nằm bất động khi được vận chuyển bằng cáng cứu thương.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn từ cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết dường như sự bất cẩn trong khi sử dụng vật liệu nổ là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất cả những người bị thương đã được cấp cứu kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thị trưởng St. Petersburg, ông Alexander Beglov: “Có 3 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ”. Theo các thông tin tại hiện trường cho biết toàn bộ những người bị thương do vụ nổ đều là sĩ quan, không phải là học viên.

Ông Beglov tuyên bố tất cả các cơ quan hữu trách đã hành động nhanh, ứng phó kịp thời với tình trạng khẩn cấp sau vụ nổ. Thông tin liên lạc tại khu vực tạm thời bị gián đoạn. “Mọi người đều đã được giải cứu, đây là điều quan trọng nhất, hiệu trưởng nhà trường và mọi người đã thực hiện đúng chức trách của mình”.

TASS dẫn nguồn từ cơ quan tình trạng khẩn cấp quận Tây Bắc, vụ nổ xảy ra ở một tầng thấp của tòa nhà trong quá trình vận chuyển vật liệu nguy hiểm. “Vật liệu nổ nằm ở giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà.  Nó được bao gói. Trong một nỗ lực dịch chuyển, vụ nổ đã xảy ra”, nguồn tin này cho biết.