[Nóng] Luật sư vụ án chạy thận bất ngờ tuyên bố ‘sốc’: Có chứng cứ về việc đầu độc giết người!

LS Hưng tuyên bố ở phiên toà là ông có chứng cứ về việc đầu độc giết người nên đề nghị ngừng phiên toà để cung cấp riêng cho cơ quan điều tra.

Cả ngày hôm nay (19/1), dù là thứ Bảy phiên tòa xét xử vụ án chạy thận ở Hòa Bình vẫn diễn ra bình thường. 

Một diễn biến bất ngờ vừa nổ ra khi luật sư Phạm Quang Hưng, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn, tuyên bố trước toà là đang có chứng cứ về việc đầu độc giết người nên đề nghị ngừng phiên toà để cung cấp chứng cứ với riêng cơ quan điều tra. Và nếu được trả hồ sơ điều tra lại thì LS mong muốn được bảo vệ an toàn cho bị cáo Sơn và bị cáo Quốc. 

LS Hưng cũng đề nghị “tắt” thông tin với cơ quan báo chí để đảm bảo bảo mật.

Sau thông tin từ LS Hưng, HĐXX đề nghị LS cam đoan chịu trách nhiệm về việc ngừng phiên toà vì hành vi này có thể là hành vi cản trở HĐXX làm việc nếu chứng cứ không thuyết phục. 

Sau đó, LS Hưng đề nghị được trình bày luôn với GĐ Công an tỉnh và đại diện VKS và không cần ngừng phiên toà.

LS Quynh cho rằng, LS phải cung cấp chứng cứ tại phiên toà và có quyền đề nghị đảm bảo an toàn cho người cung cấp. 

VKS có ý kiến xác minh chứng cứ là chứng cứ vật chất, LS Hưng nói đây là chứng cứ đọc được, nhìn thấy được. VKS đề nghị giao lại chứng cứ cho VKS để đánh giá chứng cứ. HĐXX ngừng phiên toà để thoả luận.