[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu

Hoàng quý phi Sineenat Bilaskalayani. Ảnh: Reuters

“Sineenat đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc sắc phong, và mong nhà vua đưa mình lên làm hoàng hậu”, thông cáo của Hoàng gia Thái Lan cho hay.

Hoàng quý phi Sineenat Bilaskalayani, quý phi của vua Maha Vajiralongkorn đã bị hủy bỏ tước hiệu, Bloomberg dẫn nguồn thông cáo đăng trên trang web chính thức của Hoàng gia Thái Lan Royal Gazette cho hay.

Theo đó, tước hiệu, quân hàm và toàn bộ huân chương của bà Sineenat Bilaskalayani, kể cả danh xưng “Chao Khun Phra” cao quý đã bị hủy bỏ do “bất trung với nhà vua”.

Trong thông cáo, Hoàng gia Thái Lan cho hay: 

“Sineenat đã có những hành động nhằm phản đối việc sắc phong Hoàng hậu Suthida sau khi bà kết hôn với Vua Maha Vajiralongkorn vào ngày 1/5/2019. Sineenat đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn việc sắc phong, và mong nhà vua đưa mình lên làm hoàng hậu”.

“Bà Sineenat đã vi phạm đặc quyền hoàng gia và đưa ra nhiều mệnh lệnh liên quan tới trách nhiệm hoàng gia của vua và hoàng hậu”.

“Để xoa dịu vấn đề và những hành vi không phù hợp nhằm vào hoàng gia và đất nước, Vua Thái Lan Vajiralongkorn đã trao cho Sineenat tước hiệu Chao Khun Phra, hay còn gọi là Hoàng Quý Phi, với hy vọng lễ sắc phong sẽ làm giảm bớt áp lực và những vấn đề có thể ảnh hưởng tới hoàng gia”. 

“Kể từ khi Sineenat lên làm hoàng quý phi, Vua Vajiralongkorn liên tục theo dõi hành vi của bà và phát hiện ra bà không hề biết ơn, những hành động của bà không hề phù hợp với danh xưng bà có. Ông biết được rằng bà không hài lòng với danh xưng mà ông trao cho”. 

“Sineenat làm mọi thứ để khiến mình ngang hàng với Hoàng hậu Suthida. Bà không hiểu lễ nghi và truyền thống của hoàng gia, tỏ ra không phục tùng vua và hoàng hậu, đồng thời lợi dụng tước vị của mình để ra lệnh và nói rằng nhà vua đã bảo bà làm như vậy”. 

Sineenat Bilaskalayani, 34 tuổi, là vị quý phi đầu tiên trong Hoàng gia Thái Lan được sắc phong trong gần 1 thế kỷ khi vua Vajiralongkorn thực hiện nghi lễ sắc phong vào tháng 7 vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 của ông. Truyền thống này vốn đã được Thái Lan hủy bỏ khi chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang quân chủ lập hiến. 

Sinh năm 1985 tại tỉnh miền Bắc Nan, Sineenat tốt nghiệp trường Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, được huấn luyện làm phi công tại Thái Lan, cũng như nước ngoài. Bà vốn là một trong những cận vệ của vua Rama X, mang hàm Thiếu tướng và thuộc đội cảnh sát Ratchawallop. Trước đây bà Sineenat từng là y tá trong bệnh viện quân đội Ananda Mahidol.

Tháng 8 vừa qua, trang web của Hoàng gia Thái Lan đã bị sập vì đăng tiểu sử và 60 bức ảnh chưa từng tiết lộ về Sineenat Bilaskalayani, từ hình ảnh bà cầm súng ngắm bắn, lái máy bay, cho tới chuẩn bị dù. Những hình ảnh và thông tin này cho thấy một phần trong cuộc sống riêng tư của hoàng gia Thái Lan.

[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 2.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 3.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 4.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 5.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 6.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 7.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 8.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 9.
[NÓNG] Hoàng quý phi Thái Lan bị phế tước hiệu, quân hàm vì bất trung, mưu đồ giành ngôi Hoàng hậu - Ảnh 10.