Nối gót Nga, Trung Quốc bất ngờ đưa quân đến Venezuela

Binh lính Trung Quốc và Venezuela tại đảo Margarita

Những động thái của Nga và Trung Quốc dường như chống lại chính quyền Hoa Kỳ, những người đang tích cực trong các hoạt động nhằm loại bỏ Tổng thống Maduro khỏi vị trí quyền lực.

Theo trang tin AMN, một nhóm binh sĩ Trung Quốc đã đến Venezuela vào ngày 31/3 theo một chương trình hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Caracas.

Theo bài báo, hơn 120 binh sĩ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đến đảo Margarita của Venezuela để cung cấp viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quân nhu cho lực lượng chính phủ.

Sự xuất hiện của PLA ở Venezuela diễn ra chỉ vài ngày sau khi các lực lượng vũ trang Nga triển khai đến nước này trong tuyên bố xây dựng một cơ sở huấn luyện trực thăng quân sự.

Nối gót Nga, Trung Quốc bất ngờ đưa quân đến Venezuela - Ảnh 1.

Máy bay chở quân của Trung Quốc và Nga tại Venezuela

Tuy nhiên, động thái này của quân đội Nga đã nhận được phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích của chính quyền Trump và một số nghị sĩ Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra ý kiến dưới đây trên Twitter vào ngày 28/3:

Đã đến lúc các tổ chức của người Venezuela phải thể hiện chủ quyền của họ. Nga và Cuba hãy tránh xa Venezuela.”.

Những động thái của Nga và Trung Quốc dường như chống lại chính quyền Hoa Kỳ, những người đang tích cực trong các hoạt động nhằm loại bỏ Tổng thống Maduro khỏi vị trí quyền lực.

Mỹ đã cố gắng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Venezuela từ biên giới nước láng giềng Colombia. Tuy nhiên, chính quyền Maduro cho rằng mục đích của những chuyến hàng này là vận chuyển vũ khí cho phe đối lập.

Nối gót Nga, Trung Quốc bất ngờ đưa quân đến Venezuela - Ảnh 3.

Lô hàng viện trợ gồm thuốc men của Trung Quốc đến Caracas hôm 30/3