Nói dân tin, làm dân theo

Để bà con tin tưởng và làm theo thì người có uy tín phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm không chỉ trong lời nói mà còn thể hiện bằng việc làm cụ thể. Đó là suy nghĩ của ông Quàng Văn Hó, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, người có uy tín ở bản Tre, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

Ông Quàng Văn Hó trao đổi kỹ thuật thu hái cam với thành viên HTX.

Ông Hó có 28 năm làm Bí thư Đảng ủy xã. Năm 2010, nghỉ chế độ hưu trí, nhưng ông tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu là người có uy tín của bản. Phát huy vai trò của người đảng viên, ông luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, do diện tích đất không liền khoảnh, liền thửa, ảnh hưởng đến việc quy hoạch phát triển sản xuất. Từ năm 2012, ông bàn với gia đình và bà con xung quanh đổi đất cho nhau, ý kiến này được các hộ nhất trí cao. Đến nay, gia đình ông có 10 ha đất liền khoảnh, thuận lợi trong việc quy hoạch sản xuất.

Ông Hó chia sẻ: Tôi đã đi tham quan, học hỏi một số mô hình kinh tế trong và ngoài huyện và quy hoạch vùng trồng chuyên canh từng loại cây ăn quả, chủ yếu là nhãn miền thiết, xoài Đài Loan và cam Vinh; trồng cỏ nuôi gia súc, đào ao thả cá. Hiện nay, gia đình có 9 ha cây ăn quả các loại, sản lượng 70 tấn quả/năm; 1 ha trồng măng, cây lát; đào 1.000 m2 ao nuôi cá; nuôi 6 con trâu, bò; 7 con lợn thịt và nhiều gia cầm.. Trừ chi phí, trung bình mỗi năm thu nhập trên 700 triệu đồng.

Năm 2017, ông Hó vận động các bà con thành lập HTX cây ăn quả Có Tre do con trai ông là Quàng Văn Diên làm Giám đốc. Anh Diên thông tin: Hiện nay, HTX có 18 thành viên, là các hộ dân trong bản, quy mô sản xuất là 96 ha cây ăn quả các loại, trong đó, 32 ha cam đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2022, sản lượng cây ăn quả đạt gần 400 tấn; thu nhập bình quân 200 triệu đồng/thành viên/năm.

Ông Lò Văn Diên, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tre, cho biết: Bản Tre có 120 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Việc tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của ông Hó đã làm chuyển biến nhận thức, cách làm cho bà con. Để nhân dân tiếp cận mô hình, ông Hó còn hỗ trợ cây nhãn ghép cho 19 hộ trong và ngoài bản; giúp vận chuyển 10.000 giống cây cam Vinh từ Hưng Yên lên cho bà con trồng. Từ năm 2012 đến nay, đã có 80% số hộ ở bản Tre làm theo mô hình kinh tế của ông Hó. Nhờ đó, đời sống của bà con nơi đây ngày càng ổn định.

Làm tốt vai trò của đảng viên, người có uy tín, ông Quàng Văn Hó là tấm gương điển hình của việc “Nói dân tin, làm dân theo”, góp phần chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trần Hiền

Nguồn Báo Sơn La: https://baosonla.org.vn/guong-sang-ban-lang/noi-dan-tin-lam-dan-theo-eSdApkEVR.html